Hội nghị Điển hình Tiên tiến

(NTO) Ngày 6-3, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ IV. Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy đến dự.

Trong 5 năm qua (2011-2015), MTTQVN tỉnh luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, động viên nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Giúp nhau phát triển kinh tế”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên luôn thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm QP - ANđịa phương.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ảnh: Văn Miên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy biểu dương những thành tích của Mặt trận các cấp đạt được; đồng thời mong muốn Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình, bằng việc duy trì, mở rộng các cuộc vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011- 2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

>> Mời xem video clip: Ủy ban MTTQVN tỉnh: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV

► Ngày 6-3, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến 5 năm (2010-2015), kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Trung

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã giúp 57.466 lượt hộ nghèo; tư vấn học nghề cho 6.840 phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 2.350 phụ nữ; xây dựng, bàn giao 47 “Mái ấm tình thương” với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất… Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phấn đấu giúp đỡ 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, 100% cơ sở Hội đạt vững mạnh xuất sắc và khá.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích mà Hội LHPN tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; chúc các đại biểu, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; duy trì các chính sách giúp phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Hội LHPN tỉnh trao giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

>> Mời xem video clip: Hội LHPN tỉnh: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến

► Ngày 6-3, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến lần thứ VI đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2011-2015.

 
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trạo bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Diễm My

Trong 5 năm qua (2011-2015), Tỉnh đoàn đã phát động rộng rãi, sôi nổi phong trào thi đua yêu nước trong ĐV-TN). Nổi bật là phong trào thi đua xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thi đua học tập, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giúp đỡ cộng đồng, xây dựng nông thôn mới… gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực. Qua đó, tuổi trẻ đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh-thiếu niên, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong tỉnh ngày càng vững mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

>> Mời xem video clip: Tỉnh Đoàn: Hội nghị Điển hình Tiên tiến lần thứ VI