Đồn Biên phòng Sơn Hải: Gần dân để làm tốt công tác vận động quần chúng

(NTO) Đồn Biên phòng Sơn Hải làm nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới biển thuộc địa bàn 2 xã: An Hải (Ninh Phước) và Phước Dinh (Thuận Nam). Thời gian qua, đơn vị chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Đến Đồn Biên phòng Sơn Hải (thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) vào ngày đầu Xuân Ất Mùi, không khí làng biển nơi đây những ngày này ấm áp, tạo cảm giác an bình cho những ai lần đầu đặt chân tới. Nâng ly trà mời khách, Trung tá Nguyễn Đình Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hải, vui mừng cho biết: Những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực trong vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được cấp ủy và chính quyền địa phương đánh giá cao.

CB,CS Đồn Biên phòng Sơn Hải trao đổi với cựu chiến binh Bùi Xuân Cơ,
người có uy tín ở thôn Sơn Hải 1 (Phước Dinh) bàn biện pháp cảm hóa
các đối tượng cá biệt ở địa phương.

Thành tích nổi bật của Đồn thời gian qua là vận động được 6 chủ tàu tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và 2 tàu tham gia vào Đội phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhờ đó đạt nhiều kết quả tích cực. Từ giữa tháng 12 - 2014 đến đầu tháng 2 năm nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 7 đợt cứu hộ tàu gặp nạn, đảm bảo không thiệt hại về người; trong đó, có những đợt cứu nạn thể hiện tình quân- dân thắm thiết. Đơn cử vào tối ngày 6-2, tàu kéo xà lan số hiệu SG 6611 thuộc Công ty TNHH TMDVXD Phương Thảo (TP. Hồ Chí Minh) khởi hành từ Cảng Đông Hải đi Long An khi đến vùng biển thôn Vĩnh Trường va vào rạn san hô bị chìm. Nhờ trước đó làm tốt công tác dân vận nên nhận được tin báo, tàu cá của ngư dân thôn Sơn Hải 1 đã tham gia cùng với Tổ công tác của Đồn đưa thủy thủ đoàn vào bờ an toàn. Cùng với đó, Đồn còn làm tốt công tác tham mưu, phối hợp vận động, cảm hóa những đối tượng xấu bị kích động gây rối trật tự công cộng, đảm bảo cuộc sống bình yên cho ngư dân. Trung tá Nguyễn Đình Thuận, cho biết thêm: Trên địa bàn, đơn vị quản lý đang triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia, bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, thì cũng nảy sinh một số vấn đề cần được giải quyết. Điểm nhấn trong năm 2014, trong công tác vận động quần chúng đó là đơn vị tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm kéo dài 2 tháng, với phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các hộ dân). Chính nhờ sâu sát gần dân, nên cán bộ, chiến sỹ luôn nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó đưa ra cách thức vận động phù hợp... Đối với những trường hợp “nổi cộm”, Đồn áp dụng biện pháp tuyên truyền cá biệt, đó là thông qua người uy tín trong thôn trực tiếp gặp gỡ, trao đổi cảm hóa dần dần. Chú Bảy Cơ ( ông Bùi Xuân Cơ), ở thôn Sơn Hải 1 từng tham gia hoạt động cách mạng ở Chiến khu CK 35 là vị cao niên tiêu biểu có nhiều năm tham gia công tác với Đội Vận động quần chúng của Đồn, cho biết: Bộ đội Biên phòng rất gắn bó với nhân dân, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở, do đó tình hình an ninh trật tư nông thôn khu vực ổn định hơn trước nhiều.

Chia sẻ kinh nghiệm làm tốt công tác dân vận, Trung tá Nguyễn Đình Thuận, thổ lộ: Cách tốt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ là bộ đội phải gương mẫu đi đầu giúp dân trong mọi lĩnh vực, bảo vệ lợi ích cho dân. Hằng năm mỗi khi có bão, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp gặp gỡ các chủ tàu thăm hỏi sức khỏe, cắt cử người bảo vệ tàu thuyền cho ngư dân tránh bị thiệt hại; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp hỗ trợ gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp “Vì dân phục vụ”, nhân dân địa phương coi bộ đội biên phòng như người thân trong nhà, các anh nói là bà con tin tưởng làm theo.