Thể thao

Với 221 điểm, ĐT Việt Nam tiến 1 bậc ở bảng xếp hạng mới nhất dù không thi đấu trong khi tuyển Philippines tụt 3 bậc, từ vị trí thứ 129 xuống 132. Với kết quả này, ĐT Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu khu vực Đông Nam Á cùng Philippines, đồng thời xếp thứ 17 khu vực châu Á. Xếp các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á lần lượt là Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia. Dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới trong tháng 2 vẫn là tuyển Đức. Xếp các vị trí tiếp theo lần lượt là Argentina, Colombia, Bỉ, Hà Lan, Brazil và Bồ Đào Nha.

Vào ngày 27-3 bảng I vòng loại U23 châu Á 2016 gồm 4 đội là Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia và Macau (Trung Quốc) sẽ chính thức khởi tranh. U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên chạm trái với đội chủ nhà Malaysia, trước khi gặp các đối thủ là Nhật Bản và Macau TQ vào các ngày 29 và 31-3. Theo đó, Nhật Bản được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng và đoàn quân của HLV Miura đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng với đội bóng xứ Mặt trời mọc. Đoàn quân của HLV Miura sẽ có 2 trận giao hữu nhằm kiểm nghiệm đội hình vào các ngày 9 và 14-3 trước các đối thủ là U23 Indonesia và U23 Uzbekistan.

B.D