Đại hội Đảng bộ đảo Trường Sa Đông

(NTO) Ngày 27-1, tại huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Đảng bộ đảo Trường Sa Đông tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa I (nhiệm kỳ 2015-2020). Dự và chỉ đạo đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng bộ Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4, Đảng bộ Lữ đoàn 146.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn 146; Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đảo Trường Sa Đông nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ đảo Trường Sa Đông.

Ban Chấp hành Đảng bộ đảo Trường Sa Đông nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Đại hội nhận được nhiều ý kiến góp ý sâu sắc về những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo về nhận thức và hành động đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nêu cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ hải quân đảo Trường Sa Đông trước các âm mưu thủ đoạn xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán vùng trời, vùng biển ngày càng phức tạp của các thế lực nước ngoài. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội xác định thực hiện các khâu đột phá về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nề nếp chính quy hiện đại trong quân đội ở khu vực biển đảo; công tác xây dựng Đảng đáp ứng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 146. Đại hội Đảng bộ Trường Sa Đông lần thứ I (nhiệm kỳ 2015-2020) thành công đánh dấu bước phát triển về tổ chức đảng trên đảo Trường Sa Đông, Chi bộ Trường Sa Đông nhiệm kỳ 2013-2015 là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Lữ đoàn 146, được phát triển thành Đảng bộ Trường Sa Đông từ nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, đảo Trường Sa Đông được nâng cấp từ đảo nổi cấp 3 lên đảo nổi cấp 2.