Đại hội Đảng bộ đảo Phan Vinh

(NTO) Trong hai ngày 24 và 25-1, tại đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), Đảng bộ đảo Phan Vinh tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 69 đảng viên thuộc thành phần triệu tập tham dự Đại hội có mặt đầy đủ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng bộ Bộ Tư lệnh Hải Quân Vùng 4, Đảng bộ Lữ đoàn 146 (Đoàn Trường Sa). Đại hội diễn ra trong không khí tinh thần phát huy dân chủ, đổi mới; bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao và an toàn tuyệt đối.

Đại biểu về dự đại hội

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ

Tại Đại hội, cán bộ đảng viên đảo Phan Vinh đã góp ý báo cáo chính trị trình đại hội và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 146. Quán triệt nội dung yêu cầu về phương hướng nhiệm vụ Đảng ủy Lữ đoàn 146 và những nội dung chỉ đạo đột phá của cấp trên nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung một số khâu đột phá như: Nâng cao chất lượng hiệu quả quan sát phát hiện các mục tiêu trên không trên biển, kiểm soát các vùng biển được phân công, kịp thời báo cáo về bờ và tham mưu đề xuất các phương án xử lý tình huống phản ứng trên không trên biển. Tập trung vào nội dung công tác huấn luyện cơ bản, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo nguyên tắc an toàn, đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là bộ đội đóng quân trong điều kiện độc lập, phân tán, thời tiết khó khăn khắc nghiệt. Nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên, nhất là người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Đại hội đã tiến hành Bầu Ban chấp hành Đảng bộ đảo Phan Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 đồng chí và bầu 3 đại biểu dự đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 146.