Phước Sơn: Xây dựng gia đình văn hóa

(NTO) Xác định xây dựng gia đình văn hoá (GĐVH) là nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, những năm qua, xã Phước Sơn (Ninh Phước) luôn chú trọng nhân rộng các điển hình GĐVH, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 
 
Thôn văn hoá Ninh Quý 3, xã Phước Sơn (Ninh Phước).

Nhắc đến gia đình Trưởng thôn Nguyễn Công Giáo, ở thôn Phước Thiện 1, bà con trong chòm xóm ai nấy đều hết lòng khen ngợi. Mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng bao giờ ông bà cũng động viên, khuyến khích con cháu nỗ lực học hành. Cả bốn người con đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ra trường có việc làm ổn định. Không chỉ nuôi các con ăn học đàng hoàng, ông Giáo còn là một trưởng thôn tận tuỵ, hết mình vì việc chung của thôn xóm, được dân làng tin yêu. Còn chị Nguyễn Thị Vân, thôn Ninh Quý 2, ngoài công việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, vợ chồng chị còn canh tác thêm 2 ha lúa, tạo dựng kinh tế gia đình khá giả. Nhiều người mến phục vợ chồng chị, vừa sản xuất giỏi, vừa khéo vun vén hạnh phúc gia đình, nuôi dạy 3 con vào đại học. Không chỉ xây dựng hạnh phúc gia đình, vợ chồng chị còn coi trọng tình nghĩa xóm làng, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương, quyên góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa.

Từ những GĐVH tiêu biểu như hộ ông Giáo, chị Vân, xã Phước Sơn tiếp tục nhân rộng điển hình GĐVH trong cộng đồng dân cư. Anh Trần Phi Vũ, Cán bộ Văn hoá – Thông tin xã Phước Sơn cho biết: Qua phát động năm 2014, 100 % số hộ trong xã đăng ký đạt danh hiệu GĐVH, tăng 5,4 % so với năm 2012. Cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn bám sát tiêu chuẩn GĐVH để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Các thành viên trong gia đình cùng chung sống hoà thuận, duy trì nền nếp gia phong; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống; thường xuyên chăm lo việc học của con em, biết tương trợ, giúp đỡ cộng đồng. Đặc biệt, phát huy vai trò của phụ nữ “người xây tổ ấm” trong đời sống gia đình, Hội Phụ nữ xã quan tâm thành lập những mô hình hay, thiết thực để thu hút chị em tham gia như Câu lạc bộ không sinh con thứ 3, không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, gia đình “5 không, 3 sạch”… Để nâng cao chất lượng GĐVH, việc bình xét danh hiệu GĐVH cũng được thực hiện công khai, dân chủ theo quy trình: các hộ tự chấm điểm rồi chuyển lên Ban vận động thôn, xã chấm lại, kết quả sau cùng do bà con trong thôn họp bình xét, biểu quyết. Đến nay, toàn xã có 3.239 hộ đạt danh hiệu GĐVH (chiếm tỷ lệ 92,94 %), 6/6 thôn được công nhận Thôn văn hoá. Tạo nền tảng vững chắc từ GĐVH, nhân dân Phước Sơn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, góp phần hoàn thành 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015.