Khai mạc cuộc họp Quan chức cấp cao ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 27-1, cuộc họp các Quan chức cấp cao (SOM) ASEAN đã khai mạc tại khách sạn Sutera Habour, thành phố Kota Kinabalu (Cô-ta Ki-na-ba-lu) của Malaysia.

Theo chương trình, cuộc họp sẽ tập trung thảo luận một số vấn đề như Chương trình nghị sự về xây dựng Cộng đồng ASEAN đã được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 bao gồm củng cố Ban Thư ký ASEAN, xem xét lại bộ máy tổ chức của ASEAN, xem xét đơn xin gia nhập ASEAN của Timor Leste, Ban Thư ký ASEAN cũng sẽ báo cáo về cuộc họp liên quan đến ba nước Serbia, Iran, Maroc muốn tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) với ASEAN thảo luận về tầm nhìn ASEAN sau năm 2015 vai trò trung tâm của ASEAN xem xét lại một số thể thức của Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Cuộc họp sẽ thông qua những hoạt động dự kiến và quyết định một số vấn đề sẽ thảo luận tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) vào ngày 28-1.

Các vấn đề đối ngoại của ASEAN cũng sẽ được thảo luận tại cuộc họp như kết quả cuộc họp giữa ASEAN - Hàn Quốc tháng 12/2014 tại Busan (Bu-xan), Hàn Quốc thảo luận về đề xuất cuộc họp thượng đỉnh ASEAN - Nga tại Moskva vào năm 2015 hoặc 2016 nghe báo cáo của Philippines về việc chuẩn bị cho Diễn đàn ASEAN - Australia lần thứ 27 diễn ra tại Philippines vào tháng 3-2015.

Ngoài ra, cuộc họp cũng sẽ thảo luận một số vấn đề như dự kiến chương trình hoạt động của ASEAN trong năm 2015 việc tổ chức Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 6 (AMF) và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 4 (EAMF) trong năm 2015 tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) và cuộc họp đặc biệt cấp bộ trưởng về sự gia tăng các hành động bạo lực và chủ nghĩa cấp tiến.

Theo kế hoạch, chiều 27-1, sẽ diễn ra cuộc họp Nhóm công tác Hội đồng điều phối ASEAN (ACCWG) lần thứ 4 về Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015.

Theo TTXVN