Năm Mùi nói chuyện dê:

Con “xồm” gia trại Dương Tuấn Khanh

(NTO) Chúng tôi rất ấn tượng khi nhìn thấy dáng đi đường bệ của con “xồm” có bộ lông ánh kim. Con “xồm” cao lớn dẫn đầu đàn dê nái Bách Thảo nhởn nhơ trên vùng núi đồi thuộc xã Hòa Sơn. Con “xồm” là đầu cơ nghiệp trong nghề nuôi dê của gia trại Dương Tuấn Khanh.

Tròn mười năm gắn bó với nghề nuôi dê, anh Khanh bày tỏ sự hài lòng khi tuyển được con “xồm” kim có ngoại hình và “sức sản xuất” vào diện mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Con “xồm” kim giống Bách Thảo gốc gác ở xã Lợi Hải, được anh Khanh mua của thương lái với giá 6,5 triệu đồng. Con “xồm” hơn ba tuổi cao khoảng 1 mét, cân nặng 62 kg, đảm nhận việc phối giống cho…83 con dê nái.

Chủ gia trại Dương Tuấn Khanh với con “xồm” kim.

Anh Khanh cho biết “xồm” có vai trò rất quan trọng quyết định chất lượng của đàn dê. Con “xồm” kim hăng hái làm việc nên bầy dê nái đẻ “sòn sòn” mỗi năm hai lứa. Trung bình mỗi lứa đẻ hai con, có trường hợp đẻ 3- 4 con. Dê con sinh ra vóc dáng to lớn, sắc lông đen đốm trắng, thích nghi tốt môi trường, nuôi mau lớn. Anh bán dê nái giống Bách Thảo cấn chữa lứa đầu cho bà con mua nuôi với giá 5- 6 triệu đồng/con. Dê đực xuất bán cho thương lái cung cấp thịt thương phẩm với giá 100 ngàn đồng/kg.

Con “xồm” đảm nhận phối giống hiệu quả cho bầy nái gia trại Dương Tuấn Khanh từ tháng 3-2013 đến nay. Anh dự kiến đầu năm mới Ất Mùi sẽ thay “xồm” mới để tránh tình trạnh cận huyết, nâng cao chất lượng đàn dê giống.