Mỹ hy vọng Malaysia thúc đẩy Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Truyền thông Malaysia ngày 25-1 đưa tin Mỹ hy vọng rằng cương vị Chủ tịch ASEAN của Malaysia sẽ thúc đẩy việc thiết lập Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ở Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel cho biết Malaysia, một thành viên sáng lập ASEAN đồng thời là một bên trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, có một vị trí lớn trong việc đảm bảo sự thông qua COC nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày 24-1, ông Russel nói Mỹ hy vọng COC có thể được hoàn tất trong năm nay dưới cương vị Chủ tịch ASEAN của Malaysia và quốc gia Đông Nam Á này có thể là một hình mẫu về sự ứng xử có trách nhiệm, trong đó có việc kiềm chế các bên tranh chấp và thực hiện các biện pháp để tránh những hành động de dọa tới các nước hoặc gây bất ổn cho khu vực.

Trong chuyến thăm Malaysia từ ngày 22-24/1/2015, ông Russel đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein, Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Zahid Hamidi, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Khairy Jamaluddin, các đại biểu quốc hội và lãnh đạo xã hội dân sự để bàn thảo một loạt vấn đề như chính trị, ngoại giao, kinh tế và an ninh.

Theo TTXVN