Ngộ độc do ăn cá khô, 2 người nhập viện

(NTO) Ngày 19-1, bà Mai Thị Phương Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm-Sở Y tế cho biết, 2 nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá khô tại quán vỉa hè đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe.

Trước đó đêm 16-1, chị Phạm Thị Kim Xuyến (27 tuổi) ở KP 2, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và anh Phạm Minh Hiển (31 tuổi) ở KP 7, phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cùng ăn cá khô tại quán ăn bên đường ở Quảng trường 16-4. Sau khi về nhà khoảng 30 phút, cả hai đều mắc các triệu chứng tê môi, tê lưỡi, khó thở phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh

Sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực điều trị bệnh nhân; lấy mẫu xác định nguyên nhân vụ ngộ độc; đồng thời tuyên truyền đến người dân và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn không kinh doanh và sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng đặc biệt là những hải sản lạ để phòng tránh ngộ độc thực phẩm xảy ra.