Côn đồ tuổi mới lớn - Tội ác không thể dung thứ

(NTO) Nhìn gương mặt sắc lạnh, thái độ dửng dưng khi kể lại hành vi đánh người của mình, tôi không nghĩ Phan Thanh Khôi (biệt danh: Xi), sinh năm 1995, ngụ thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi.

Chỉ vì nghi ngờ Phạm Tấn Trung (sinh năm 1993, ngụ thôn Phước Khánh) ném đá vào nhà mình nên khoảng 22h30, ngày 17/12/2014, Khôi cùng đồng bọn là: Mai Văn Hiền (Tý Nhừ sinh năm 1995), Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997) và Phan Văn Thanh (sinh năm 1998) cùng thôn Phước Khánh rủ nhau đi tìm Trung để “hỏi tội”. Lúc này, Trung đang ngồi chơi trong quán Internet ở thôn Phước Khánh không ngờ rằng tai họa đang ập đến với mình.

Đối tượng Phan Thanh Khôi  và tang vật gây án.

Khi phát hiện Trung trong quán net, Khôi cùng đồng bọn chẳng nói chẳng rằng xông vào khống chế Trung. Khôi dùng dao kề vào cổ uy hiếp để ép Trung phải nhận tội ném đá vào nhà mình. Biết Khôi hiểu lầm nên Trung xin Khôi để giải thích. Đang cơn cuồng giận, Khôi không tin mà tiếp tục khống chế để Hiền cầm mác chém vào đầu Trung. Rất may Trung đội mũ bảo hiểm nên không bị tổn thương vùng đầu. Chưa dừng lại ở đó, Khôi cùng đồng bọn lôi Trung ra khu rẫy nhà Khôi ở thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận để tiếp tục tra khảo. Tại đây, chúng tiếp tục đánh đập và dùng dao chém gây tỷ lệ thương tật 32% cho Trung.

Điều đáng nói là sau khi gây án, Khôi cùng đồng bọn lạnh lùng bỏ đi, phi tang hung khí xuống sông Quao, mặc Trung quằn quại với những vết thương bê bết máu trên người.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đối tượng gây án hết sức côn đồ, xem thường pháp luật nên Lãnh đạo Công an huyện Ninh Phước đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Đại úy Nguyễn Chiến Thắng, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Ma túy - Công an huyện Ninh Phước cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã xuống hiện trường thu thập dấu vết, tiến hành lấy lời khai người bị hại tại bệnh viện. Qua công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng thấy nổi lên Phan Thanh Khôi, là đối tượng mới mãn hạn tù về tội “cố ý gây thương tích” nên đã tập trung điều tra. Chỉ sau một ngày xảy ra vụ án, chúng tôi đã bắt được Khôi và đồng bọn”.

Tại cơ quan Công an, Khôi một mực chối cãi không thừa nhận hành vi côn đồ của mình nhưng trước những chứng cứ xác thực mà các trinh sát đưa ra, Khôi đã cúi đầu nhận tội, thành khẩn khai báo.