Công an tỉnh: Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

(NTO) Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp và là vấn đề đáng quan tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) của tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2014, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, tội phạm có tổ chức, trộm cắp tài sản. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong năm nay, toàn tỉnh xảy ra 410 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 8 người, bị thương 89 người, so với năm 2013 giảm 12 vụ.

Công an huyện Ninh Hải phối hợp với UBND xã Tân Hải đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã điều tra, làm rõ 353 vụ (đạt 86,09%), thu hồi 33 xe máy và nhiều tang vật trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Trong đó, trọng án: 17/17 vụ (đạt 100%), thường án: 336/393 vụ (đạt 85,4%). Đẩy mạnh điều tra nâng cao tỷ lệ khám phá tội phạm trộm cắp tài sản 168/207 vụ (đạt 81,1%), cướp giật 13/22 vụ (đạt 59%) và một số loại án nổi lên như cố ý gây thương tích (80/89 vụ, đạt 89,88%); triệt phá 36 nhóm tội phạm trật tự xã hội với 186 đối tượng, truy tố 100 đối tượng, xử lý hành chính 25 đối tượng. Ngoài ra, Công an tỉnh đã tổ chức tốt các đợt hiệp đồng giữa các lực lượng cảnh sát giao thông, hình sự, cơ động tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trên các tuyến giao thông, đô thị và các địa bàn trọng điểm với 5.553 ca; phát hiện, giải tán 308 nhóm với 1.235 thanh-thiếu niên tụ tập chơi khuya, 147 điểm đánh bạc; gọi hỏi răn đe, giáo dục, ký cam kết không tái phạm 4.239 đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân 633 đối tượng; lập hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/CP của Chính phủ 87 đối tượng.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm từ ngày 1-10 đến 15-12-2014 tấn công, trấn áp tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản thông qua các hoạt động: Tổ chức tuần tra, chốt chặn các điểm giao thông trọng yếu; xây dựng chuyên án; lập hồ sơ gọi hỏi, răn đe, giáo dục, kiểm điểm trước dân đối với các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, thanh-thiếu niên hư hỏng; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nhất là các loại vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ trái phép để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội. Công an các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và nhóm tội phạm; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban bảo vệ khu phố, Tổ nhân dân tự quản, vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Sau hơn 2 tháng mở đợt cao điểm, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ rệt. Đã có 44 vụ phạm pháp hình sự được điều tra khám phá; 45 đối tượng bị bắt giữ, qua đó có tác dụng răn đe mạnh mẽ các đối tượng tội phạm. Công tác truy quét, trấn áp tội phạm có tổ chức cũng đạt nhiều kết quả. Công an Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã triệt phá 11 nhóm, 38 đối tượng, khám phá 65 vụ xảy ra trong năm 2013 và 2014; Công an Thuận Nam đấu tranh triệt phá 9 nhóm, 36 đối tượng “trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, khám phá 48 vụ trộm cắp, 1 vụ cướp, 2 vụ cướp giật tài sản; Công an Ninh Sơn bắt đối tượng Xung Tuấn (SN 1994) tại xã Lâm Sơn gây ra 8 vụ trộm cắp trên địa bàn…

Thượng tá Trương Văn Minh, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết: Dự báo trong thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp hơn. Đáng chú ý là tội phạm có hành vi chống đối manh động và liều lĩnh; tội phạm băng nhóm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; số đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản hoạt động lưu động chuyên gây án trên một số địa bàn dọc tuyến giao thông và khu vực giáp ranh. Chính vì vậy, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ để nắm, quản lý và có đối sách kịp thời, thích hợp với từng loại đối tượng và tệ nạn xã hội. Đồng thời, tăng cường nâng cao chất lượng các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội, không để sơ hở cho bọn tội phạm lợi dụng, bảo đảm ANTT trong dịp năm mới 2015.