Giáo dân xứ đạo Thủy Lợi: Sống “tốt đời, đẹp đạo”

(NTO) Thôn Thuỷ Lợi (xã Tân Hải, Ninh Hải) có 805 hộ dân, với 3.200 nhân khẩu, với hầu hết là đồng bào Công giáo. Bà con giáo dân nơi đây thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoan, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Hải cho biết, bà con Giáo xứ Thuỷ Lợi sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, nuôi trồng thuỷ sản và kinh doanh dịch vụ thương mại nên có đời sống kinh tế khá ổn định; số hộ khá, giàu tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,5% (năm 2013) xuống còn 4,1% (năm 2014). Những năm qua, bà con giáo dân đã chủ động đầu tư thâm canh trong sản xuất lúa, ứng dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả cao. Qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, địa phương xuất hiện nhiều gương giáo dân làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu như ông Đoàn Văn Sắc, từ một nông dân nuôi tôm truyền thống, ông đã thành lập được doanh nghiệp lớn chuyên thu mua hải sản, sơ chế mặt hàng tôm đông lạnh, giải quyết việc làm cho gần 200 lao động trong vùng, với thu nhập 3,5– 4,5 triệu đồng/ tháng…

Thanh niên thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, ra quân làm vệ sinh môi trường khu dân cư.
Ảnh: Liêm Chính

Nhiều năm qua, giáo dân ở Thuỷ Lợi luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; đóng góp công sức, tiền của làm đường giao thông, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xóm làng sạch đẹp. Đến nay, hơn 80 % đường nội thôn được bê tông được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân. Thấm nhuần tinh thần bác ái, bà con xứ đạo luôn sống đoàn kết, quan tâm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn để giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Trong năm, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 11 triệu đồng, góp kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 150 triệu đồng; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ gây Quỹ Mái ấm tình thương, Quỹ Khuyến học… Vào dịp Tết, Lễ Noel hằng năm, các vị chức sắc tôn giáo tổ chức tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đoàn từ thiện khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Điều đặc biệt ở Giáo xứ Thuỷ Lợi là các khu dân cư giáo dân luôn đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để giữ gìn bình yên cho thôn xóm. Thông qua các buổi sinh hoạt giáo lý, các vị linh mục thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở, khuyên răn, vận động giáo dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Qua phát động, nhiều mô hình tự quản về ANTT được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả như: Xây dựng xứ, họ đạo an toàn về ANTT, gia đình giáo dân gương mẫu; Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội…

Về Xứ đạo Thuỷ Lợi trong những ngày này, không khí đón mừng Giáng sinh của bà con thêm rộn ràng, vui trong niềm vui quê hương ngày càng đổi mới, khởi sắc.