Hoạt động kỷ niệm Ngày thành Quân đội nhân dân Việt Nam

(NTO) Chiều 19-12, UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014). Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy đến dự.

 
Đại biểu về tham dự tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Hải

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân và dân tỉnh nhà từ khi thành lập cho đến nay. Lực lượng vũ trang huyện tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân, xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh-quốc phòng trên địa bàn.

►Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; đêm 19-12, trường tiểu học Tân Sơn B phối hợp Ban chỉ huy quân sự (Ninh Sơn) tổ chức liên hoan văn nghệ thu hút đông đảo học sinh tham gia với 22 tiết mục múa, hát; ca ngợi quê hương, đất nước, nêu gương anh "Bộ đội Cụ Hồ"… thật đặc sắc. Xen kẻ văn nghệ, học sinh tham gia phần trả lời các câu hỏi đố vui có thưởng tìm hiểu truyền thống vẽ vang của QĐND Việt Nam trãi qua 70 năm rèn luyện và trưởng thành.

 Trường tiểu học Tân Sơn B phối hợp Ban chỉ huy quân sự (Ninh Sơn) tổ chức liên hoan văn nghệ. Ảnh: Kim Phụng

Nhân dịp này, nhà trường trao 5 phần quà, trị giá 1,4 triệu đồng cho 5 Cựu chiến binh tiêu biểu thị trấn Tân Sơn từ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” do các em đóng góp.

►Sáng ngày 19-12, Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Phước tổ chức giao lưu với giáo viên và các cháu thiếu nhi trường Măng Non.

Tại buổi giao lưu, cán bội chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện cũng tập thể trường Măng Non hát lên những bài hát ca ngợi về người lính cụ Hồ, cùng ông lại truyền thống hào hùng của cha ông đánh giặc giữ nước, đặc biệt các cháu thiếu nhi cũng gởi đến các chú bộ đội bài hát “Em thích làm chú bộ đội” với ca từ hồn nhiên đáng yêu.

Các cháu thiếu nhi hát tăng các chú bộ đội bài “Em yêu chú bộ đội”.. Ảnh: Tiến Mạnh

Thông qua buổi giao lưu văn nghệ, với các cháu thiếu nhi và giáo viên trường Măng Non là một trong những hoạt động nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

►Ngày 19-12, nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014); 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) và 20 năm ngày Tiểu đoàn BB610 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (22/12/1994 -22/12/2014), Trung đoàn BB896 tổ chức buổi mít tinh gặp mặt cán bộ nguyên chỉ huy của Trung đoàn, Tiểu đoàn các thời kỳ đang công tác và sinh sống trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi mít tinh có Thượng tá Lê Đình Đàn, Ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Lưu Xuân Phương Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy thuộc Trung đoàn, đại diện các gia đình quân nhân tiêu biểu và toàn bộ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn BB896…

Đại diện Trung đoàn tỉnh trao quà lưu niệm cho các thế hệ cha anh đi trước. Ảnh: Liêm Chính

Tại buổi mít tinh, các đại biểu đã được xem tư liệu và nghe diễn văn ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang, truyền thống hào hùng qua 70 năm thành lập QĐND Việt Nam và những mốc son truyền thống trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh, Trung đoàn BB896 và Tiểu đoàn BB610 anh hùng.

Kết thúc buổi lễ, đại diện Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn BB869 đã trao tặng hoa và quà lưu niệm cho các cán bộ Trung đoàn, Tiểu đoàn qua các thời kỳ nhằm bày tỏ sự kính trọng và biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đi trước có công lao trong xây dựng đơn vị.