Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Hải: Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội

(NTO) Những năm qua, Đảng ủy Ban CHQS huyện Ninh Hải luôn quan tâm đến công tác chính sách hậu phương quân đội, coi đó là nhiệm vụ chính trị, bảo đảm hậu phương quân đội và " thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, tạo niềm tin đối với nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang ( LLVT) vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tá Nguyễn Đức Thái, Chính trị viên-Ban CHQS huyện Ninh Hải cho biết, nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy-Ban CHQS huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể quan tâm đến đối tượng là thương binh, gia đình chính sách, giải quyết những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh.

 
Ban CHQS huyện tổ chức lễ tôn vinh người có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế năm 2014.

Cơ quan quân sự huyện đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ trợ cấp đối với quân nhân tham gia kháng chiến, chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước; đặc biệt 3 năm qua (2012-2014), thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới Tây Bắc, Tây Nam và giúp bạn Lào, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia đã phục viên xuất ngũ về địa phương, Cơ quan Quân sự huyện đã tiếp nhận và giải quyết chế độ một lần cho 665 đối tượng, với số tiền trên 2 tỷ đồng, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 501 đối tượng đạt 83,36% và bảo đảm các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các đối tượng theo Quyết định số 62/QĐ-TTg. Ngoài ra còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng 2 căn nhà “ Đồng đội” tặng cho anh Nguyễn Văn Tuấn, (thôn An Xuân 1, xã Xuân Hải) và anh Lê Thanh Hùng (thôn Gò Thao, xã Tân Hải), có thời gian làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, hội viên Cựu chiến binh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, với số tiền là trên 70 triệu đồng.

Ban CHQS huyện cũng đã mua tặng 1 con bò, trị giá 13 triệu đồng cho anh Mã Lưu Long là hộ nghèo ở thôn Phước Nhơn 1 (xã Xuân Hải); phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh cất bốc, quy tập được 6 mộ liệt sỹ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh; tham mưu cho Ban vận động huyện Ninh Hải vận động cán bộ, công chức, nhân dân và LLVT trên địa bàn đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" trên 150 triệu đồng; hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, Ban CHQS huyện đã tổ chức cho LLVT tham gia làm vệ sinh môi trường, nạo vét 2km kênh mương nội đồng, làm đường bê tông nông thôn, với hơn 1.600 ngày công. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị của địa phương, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện trích nguồn kinh phí "Hũ gạo vì người nghèo" do cán bộ, chiến sĩ đóng góp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thăm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở các địa phương kết nghĩa.

Kết quả đó, đã góp phần cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”, đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn sâu sắc đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp, tô thắm thêm truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.