Phát hiện đột phá về tế bào gốc

Một nhóm các nhà khoa học Australia và quốc tế đã phát hiện ra một tế bào gốc mới có thể được lập trình để phát triển thành bất cứ bộ phận nào của cơ thể.

Phát hiện mang tính cách mạng trong việc nghiên cứu tế bào gốc này đã được công bố trên Tạp chí khoa học Nature ngày 11/12.

Kết quả này đồng nghĩa với việc có thể tiến hành cấy ghép sử dụng chính các tế bào của bệnh nhân, sau đó biến đổi chúng thành các cơ quan và mô.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Nhà sinh học phân tử Thomas Preiss đến từ trường Đại học Quốc gia Australia nhấn mạnh "đây là những tế bào vô cùng hữu ích khi có thể sử dụng chúng cho nhiều vùng chữa trị khác nhau".

Dự án Grandiose nhằm xác định tế bào gốc với nhiều tiềm năng này có sự tham gia của hơn 50 nhà nghiên cứu đến từ Australia, Canada, Hà Lan và Hàn Quốc.

Tế bào mới này được xem là nguyên mẫu đầu tiên cho việc sản xuất hàng loạt các tế bào gốc nhằm chữa trị nhiều căn bệnh và các chấn thương như mù lòa, Parkinson, Alzheimer, đột quỵ và chấn thương tủy sống.

Nguồn www.chinhphu.vn