Khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2014

(NTO) Ngày 6-12, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2014. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 đã đến dự.

 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014
phát biểu tại lễ khai mạc.
 
 
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Tham gia Kỳ thi tuyển công chức năm nay có 740 thí sinh đăng kí dự thi và 43 thí sinh do các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, ứng tuyển vào 80 vị trí công chức để sắp xếp vào làm việc tại các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố. Thí sinh thực hiện 4 môn thi gồm: Kiến thức chung về hành chính, công vụ, công chức nhà nước; Nghiệp vụ chuyên ngành hành chính; tiếng Anh; Tin học. Ngoài việc thực hiện các quy trình, phương thức theo quy định, kỳ thi còn được tổ chức trắc nghiệm môn kỹ năng chuyên ngành hành chính trên máy tính, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, khách quan. Việc tuyển dụng công chức năm nay mở rộng đối tượng dự thi, không phân biệt độ tuổi, giới tính, loại hình đào tạo và văn bằng của trường công lập, ngoài công lập theo đúng quy định hiện hành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2014 yêu cầu các thí sinh tham gia kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi và bình tĩnh, tự tin, cạnh tranh lành mạnh. Đối với Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc quy chế coi thi, giám sát kỳ thi, quy chế chấm thi và các quy định có liên quan. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi nhằm tuyển chọn những thí sinh thật sự có kết quả tốt nhất để tuyển dụng vào đội ngũ công chức hành chính nhà nước của tỉnh. Trường hợp tổ chức, cá nhân nào vi phạm những quy định của kỳ thi sẽ bị đình chỉ thi hoặc đình chỉ thi hành nhiệm vụ và chịu các hình thức kỷ luật theo quy định. 

>> Mời xem video clip: Khai mạc Kỳ thi tuyển công chức năm 2014