Phú Thọ chăm lo việc học

(NTO) Chúng tôi trở lại Phú Thọ vào dịp giáo viên và học sinh chuẩn bị kiểm tra học kỳ I, năm học 2014- 2015. Ngôi trường tiểu học hai tầng lầu khang trang, mái tôn sáng bừng trong nắng sớm làng biển. Hoạt động dạy và học diễn ra nền nếp, môi trường giáo dục thân thiện, học sinh gắn bó với trường lớp.

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Phú Thọ được ngành GD&ĐT đầu tư xây dựng 10 phòng học kiên cố, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh địa phương. Toàn trường hiện có 22 cán bộ, giáo viên đảm nhận giảng dạy cho 322 học sinh. Trong đó, khối lớp 1 có 75 học sinh và khối lớp 5 có 62 học sinh. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ sư phạm tận tâm gắn bó dạy chữ cho học sinh làng biển Phú Thọ thuộc phường Đông Hải, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Toàn trường có 27 học sinh thuộc diện hộ nghèo được giáo viên giúp đỡ các em có đủ điều kiện đến trường học tập. Thầy cô giáo áp dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Mục tiêu của nhà trường phấn đấu đến cuối năm học có trên 95% học sinh lên lớp thẳng, duy trì số đạt 100 %, học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Hội đồng sư phạm huy động mọi nguồn lực xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2015.

Hoạt động dạy và học nền nếp của Trường Tiểu học Phú Thọ.

Điều cần nhắc lại, năm 2003 đánh dấu sự kiện giáo dục quan trọng của làng biển Phú Thọ là cháu Võ Đăng Khanh (con anh Võ Đăng Công) thi đậu vào khoa Hàng hải thuộc Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Năm 2007, cháu Khanh ra trường có việc làm ổn định, phụ giúp ba mẹ nuôi 5 người em học đại học, cao đẳng. Nhìn thấy người dân làng biển có chí học hành cũng sẽ đỗ đạt cao nên nhiều gia đình quyết tâm nuôi con ăn học. Thôn Phú Thọ hiện có 12 người đang theo học các trường đại học, cao đẳng và khoảng 400 học sinh theo học các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó có những em nêu gương hiếu học tiêu biểu vượt khó vươn lên học tập khá giỏi: Nguyễn Văn Nhị sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh; Chế Thị Kim Hằng, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Rạng sinh viên Trường Đại học Thủy sản Nha Trang…

“Thôn Phú Thọ có 585 hộ với 2.890 nhân khẩu sinh sống dựa vào nguồn lợi khai thác hải sản. Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư xây dựng hệ thống điện đường trường trạm, nước sinh hoạt làm thay đổi căn bản cuộc sống người dân làng biển Phú Thọ. Hộ nghèo hiện nay còn 32 hộ, chiếm 5% số hộ sinh sống tại địa phương. Nhiều gia đình tập trung chăm lo cho con cái đi học chính là chăm lo cho làng biển phát triển giàu đẹp trong tương lai”, anh Lưu Giang Nam, trưởng Ban quản lý thôn Phú Thọ phấn khởi nói.