Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hoà Hungary

Chiều 27/11, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Tổng thống Cộng hoà Hungary (Hung-ga-ri) Ader János ( A-đe I-a-nô-sơ) . Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ nghị viện sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hoà Hung-ga-ri. 
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Cộng hoà Hungary Ader János thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra triển vọng, xung lực mới cho việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống với Hungary.

Tổng thống Ader János vui mừng thông báo với Chủ tịch Quốc hội kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hai bên trao đổi nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó có lĩnh vực nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu và nghề cá.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Ader János vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong hợp tác nghị viện giữa hai nước thời gian qua. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, cũng như ủng hộ và phối hợp lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, đoàn đại biểu Quốc hội hai nước sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Qua Ngài Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng chuyển lời mời Ngài Chủ tịch Quốc hội Hungary dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Hungari tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2015./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam