DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG:

Phước Hà: chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn

(NTO) Phước Hà (Thuận Nam) là xã vùng cao thuộc diện khó khăn. Toàn xã có 620 hộ/3.103 khẩu, trong đó có 248 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 40%. Mặc dù nằm đầu nguồn hồ Tân Giang nhưng do hệ thống kênh, mương chưa được đầu tư đồng bộ nên nước sản xuất không vào tới tất cả các chân ruộng. Khó khăn này dẫn đến có nhiều đồng đất ở đây mỗi năm chỉ sản xuất được 2 vụ, năng suất thấp.

Hưởng lợi từ Dự án Hỗ trợ Tam nông, Ban Phát triển xã chú trọng thực hiện hợp phần đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ chuỗi giá trị bò, bắp, lúa. Từ nguồn vốn của dự án, năm 2013, Phước Hà tiến hành xây dựng cầu qua mương Đá Tân Hạ phục vụ vận chuyển nông sản; đồng thời, nâng cấp đường nội đồng thôn Trà Nô và thôn Giá, với vốn đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. Năm 2014, có thêm 3 công trình xây mới, gồm: cầu vận chuyển nông sản bắc qua mương Cà Tiêu, thuộc thôn Là A; bê-tông đường nội đồng ruộng Cà Tuôn, thôn Trà Nô; bê - tông mương Tân Hà dài 1,5 km.

Cầu Cà Tiêu ở thôn Là A, xã Phước Hà được xây dựng từ nguồn vốn Dự án HTTN
phục vụ chăn nuôi, vận chuyển nông sản.

Từ khi kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, sản xuất ở địa phương có chuyển biến tích cực. Nhờ chủ động nước tưới, xã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Những ruộng lúa 2 vụ/năm trước đây, nay tăng lên 3 vụ. Nhiều mô hình sản xuất mới như “3 giảm, 3 tăng”, RICM, bắp lai… có hiệu quả, được nhân rộng. Đặc biệt, giao thông nội đồng được “cứng hóa” tạo điều kiện thuận lợi để bà con đưa cơ giới vào đồng ruộng, hộ trồng lúa, bắp giảm được nhiều chi phí “đầu vào”, tăng thêm lợi nhuận. Đồng chí Tạ Yên Úc, Chủ tịch UBND xã Phước Hà, cho biết: Việc triển khai hợp phần đầu tư hạ tầng nông thôn có hiệu quả đã góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Hiện nay, sản xuất ở Phước Hà đã được mở mang, tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt 1.200 ha, tăng 30% so với năm 2012.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ bê-tông đường nội đồng ở Phước Hà còn thấp, mới đạt 20%, nguyện vọng của xã là được Dự án Hỗ trợ Tam nông tiếp tục đầu tư cho hợp phần hạ tầng nông thôn. Theo khảo sát của Ban Phát triển xã, ở địa phương còn có nhiều vùng thích hợp cho trồng bắp, mì, lúa như khu vực ruộng Gộp 59 (thôn Tân Hà), ruộng Chà Bàng (thôn Trà Nô), Đá Trăng Thượng (thôn Giá)… nhưng do giao thông đi lại khó khăn nên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Xã đang xây dựng kế hoạch đề nghị Dự án Hỗ trợ Tam nông đầu tư kinh phí làm đường bê-tông nội đồng phục vụ chuỗi giá trị bắp, mì, lúa, bò ở những khu vực trên; đồng thời, xây dựng sân phơi nông sản vào năm tới. Đồng chí Tạ Yên Úc, cho biết thêm: Thuận lợi trong thực hiện hợp phần hạ tầng nông thôn ở Phước Hà là được sự đồng thuận cao của người dân.

Ngày 27-11, Ban Điều phối Dự án hỗ trợ Tam nông tỉnh tổ chức bàn giao 30 con bò cái sinh sản cho hộ nghèo và cận nghèo của 4 nhóm đồng sở thích trên địa bàn xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn). Mỗi con bò có trọng lượng trung bình 180kg, trị giá 20 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng, trong đó Dự án hỗ trợ Tam nông tỉnh hỗ trợ 480 triệu đồng, còn lại 120 triệu đồng là vốn đối ứng của các thành viên trong nhóm hưởng lợi đóng góp.