Ninh Thuận: Đoạt 2 giải thưởng trong triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc

(NTO) Ngày 26-11, tại Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014.

Với 2 chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” và “Tự do”, triển lãm giới thiệu tới công chúng 201 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ gần 7.000 tác phẩm của 1.046 nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước. Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam cùng với những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 14 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Tỉnh Ninh Thuận có 2 tác giả đoạt giải ở chủ đề “Tự do” đó là tác phẩm “Nắng sớm” của tác giả Trần Nguyên Vũ đoạt Huy chương đồng và “Nơi đầu sóng” của tác giả Phan Ngọc Thọ đạt giải Khuyến khích.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 2-12.

Một số hình ảnh triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2014:

Khách tham quan tại triển lãm
 
 
Tác phẩm “Hòa khúc” đoạt Huy chương Vàng của tác giả Trần Thị Minh Hà (TP. Hồ Chí Minh).
 
 
Tác phẩm “Nhịp chiêng tương lai” đoạt Huy chương Bạc cùa tác giả Nguyễn Duy Thoan (Đắc Nông).
 
 
Tác phẩm “Sức mạnh chính nghĩa trên biển Đông” đoạt Huy chương Đồng
của tác giả Nguyễn Đăng Khoa (Hà Nội).
 
 
Tác phẩm “Đà Lạt mộng mơ” đoạt Huy chương Đồng của tác giả Bùi Văn Chung (Kiên Giang).
 
 
Tác phẩm “Nắng sớm” đoạt Huy chương Đồng của tác giả Trần Nguyên Vũ (Ninh Thuận).
 
 
Tác phẩm “Nơi đầu sóng” đoạt giải Khuyến khích của tác giả Phan Ngọc Thọ (Ninh Thuận).