Khánh Hải: Giữ gìn an ninh trật tự vùng biển

Với đặc điểm giáp ranh nhiều địa bàn, khá “sầm uất” về du lịch và kinh tế biển nên công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền thị trấn Khánh Hải quan tâm chỉ đạo. Qua đó, đã phát huy vai trò tích cực của lực lượng Công an, Biên phòng với Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững ANTT ở địa phương.

Từ phối hợp giữ gìn an ninh trên biển…

Là trung tâm huyện lỵ của Ninh Hải, thị trấn Khánh Hải hiện có 3.798 hộ, hơn 16.200 người dân sinh sống ở 10 khu phố; trong đó có đến 6 khu phố nhân dân sống bằng nghề khai thác hải sản với 383 phương tiện/17.169 CV, riêng nghề lưới vây rút mùng có 54 hộ hành nghề tập trung ở khu phố Ninh Chử 1 và Ninh Chử 2. Xuất phát từ lợi ích kinh tế, nhiều thuyền nghề vây rút mùng đã sử dụng chất nổ, xung điện trong đánh bắt cá gây nên tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng vật liệu nổ trên địa bàn thị trấn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ tàu cá sử dụng chất nổ để khai thác một cách “tận diệt” nguồn lợi hải sản đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Điển hình là vụ Trần Thanh Chương ở khu phố Ninh Chử 1 là thuyền trưởng tàu NT-09894TS và Nguyễn Tâm ở khu phố Ninh Chử 2, thuyền viên tàu cá NT-90391TS dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản tại vùng biển huyện Thuận Nam bị lực lượng kiểm tra của Đồn Biên phòng Sơn Hải phát hiện, bắt giữ giao cơ quan chức năng xử lý.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 412 ( Ninh Chử, Ninh Hải)
tuần tra bảo vệ an ninh vùng biển. Ảnh: Văn Miên

Riêng trên địa bàn thị trấn, lực lượng Công an và Đồn Biên phòng Ninh Chử thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát người, phương tiện hoạt động trên biển và đấu tranh, ngăn chặn hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác hải sản trái phép. Ngay từ đầu năm, UBND thị trấn đã tổ chức cho 54 hộ hành nghề lưới vây rút mùng ký cam kết không sử dụng các loại chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác hải sản. Hiện nay đang tiếp tục cho toàn bộ lao động biển ký cam kết.

…Đến vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định, “quần chúng là tai mắt” góp phần cùng lực lượng chức năng giữ gìn ANTT ở địa phương nên thời gian qua, Khánh Hải đã xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT. Hiện nay ở thị trấn có 1 Ban bảo vệ dân phố, 1 Đội dân phòng và 84 Tổ nhân dân tự quản hoạt động tích cực trên nhiều mặt: phối hợp với Công an thị trấn tuần tra, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân. Đây chính là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở thị trấn.

Bên cạnh đó, các đoàn thể đã liên tịch với Công an tổ chức nhiều phong trào xung kích giữ gìn ANTT, xây dựng tổ, nhóm phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gắn với phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong nhân dân nên phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở thị trấn ngày càng phát triển sâu rộng. Đặc biệt, Công an thị trấn và Mặt trận đã chủ động lồng ghép thông tin đến mọi người dân về hành vi, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong các buổi sinh hoạt tổ tự quản hay họp dân. Từ đó, ý thức tự quản về ANTT của nhân dân các khu phố được nâng cao. Chính vì thế trong năm 2013 và 9 tháng năm 2014, người dân thị trấn đã cung cấp cho Công an hàng trăm nguồn tin về tội phạm và tình hình ANTT; trong đó có 31 nguồn tin giá trị giúp lực lượng Công an bắt 12 đối tượng gây án bỏ trốn, khám phá 9 vụ phạm pháp hình sự. Ngoài ra, nhân dân còn trực tiếp bắt quả tang 8 đối tượng trộm cắp giao cho Công an xử lý.

Thiếu tá Trần Kim Sự, Phó trưởng Công an thị trấn Khánh Hải cho biết: Trong năm, thị trấn đã tổ chức 1 đợt ra quân phát động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, 2 đợt cao điểm phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm và 4 buổi họp dân kết hợp đưa 5 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân. Trong tháng 11 tới đây, Công an thị trấn sẽ tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lồng ghép vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện trong đánh bắt hải sản trái phép tại 2 khu phố Ninh Chử 1 và 2 nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và giữ gìn ANTT.