An ninh trật tự

(NTO) Ngày 18-11, TAND huyện Ninh Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thế Linh (SN 1991, trú tại tổ 10, phường Lộc Phát, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Hồ Minh Đức (SN 1994, trú tại Triệu Phong 1, Quảng Sơn, Ninh Sơn) về tội “Cướp giật tài sản”

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ 20 phút, ngày 15-4-2014, Linh mượn xe của một người quen chở Đức đến khu vực trước cổng nhà thờ Quảng Thuận (Ninh Sơn) phát hiện chị Đỗ Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại Thạch Hà, Quảng Sơn, Ninh Sơn) điều khiển xe máy đi ngược chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, Linh liền cho xe áp sát xe của chị Thảo còn Đức ngồi sau giật sợi dây chuyền trên cổ chị Thảo. Tuy nhiên, do vấp phải sự giằng co của chị Thảo nên Đức chỉ giật được một đoạn dây chuyền dài 4-5 cm và khiến chị Thảo ngã xuống đường. Chị Thảo tri hô nên cả hai bỏ trốn lên Đà Lạt. Ngày 16-4-2014, Đức nhờ một người bạn chở ra chợ Đà Lạt bán đoạn dây chuyền cho một người không rõ tên tuổi với giá 380.000 đồng dùng vào việc tiêu xài cá nhân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Linh 48 tháng tù giam và Hồ Minh Đức 24 tháng tù giam.

► Ngày 18-11, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Thủy, SN 1988, ở thôn Khánh Tường, xã Tri Thủy, huyện Ninh Hải về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 15-7-2014, Thủy đến chòi rẫy của ông Trần Đắc Thắng ở cùng thôn uống rượu và lợi dụng lúc ông Thắng choáng hơi men, đã dắt trộm 1 con bò đực, sau đó bán cho ông Lê Tấn Quý (ở Khu phố 6, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) lấy số tiền 14 triệu đồng và bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 27-8-2014, Thủy bị bắt.

HĐXX đã tuyên phạt Thủy 9 tháng tù giam.