Lãnh án do... cắp trộm

(NTO) Ngày 14-11, tại UBND xã Phước Thuận, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Tài (SN 1992, ngụ thôn Long Bình 1, xã An Hải, Ninh Phước), Nguyễn Thành Điền (SN 1992, ngụ thôn Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam) cùng về tội “Trộm cắp tài sản” và tuyên phạt cả 2 bị cáo cùng lãnh mức án 9 tháng tù giam, liên đới bồi thường cho bị hại số tiền trên 7 triệu đồng.

Do thiếu tiền tiêu xài, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 15-6, Tài rủ Điền trộm cắp tài sản. Đến khu vực giao nhau giữa Quốc lộ 1A và Đường 708 thuộc thôn Phước Khánh (Phước Thuận), phát hiện nhà anh Nguyễn Xuân Đoài tắt điện, không có người, Tài đi vào lấy 1 tivi, 1 điện thoại di động, trị giá hơn 7 triệu đồng, Điền đứng ngoài "canh chừng". Sau đó, cả 2 đem bán, chia nhau số tiền sử dụng cá nhân.

Trước đó vào ngày 30-10, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên phạt Tài 15 tháng tù giam, Điền 12 tháng tù giam cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.