An ninh trật tự

(NTO) Ngày 4-11, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Đỗ Lê Thúy Phượng (SN 1998, ngụ KP8, phường Thanh Sơn, Tp. PR-TC), Đặng Hoàng Linh (SN 1995, ngụ huyện Sông Hinh, Phú Yên), Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1997, ngụ KP3 phường Đạo Long, Tp. PR-TC) về tội “trộm cắp tài sản”

Các bị cáo trước tòa.

Vào khoảng 16 giờ ngày 13-6-2014, biết bà ngoại mình đi ra ngoài, Phượng rủ Hoa và Linh vào nhà trộm xe mô-tô, trị giá 22,5 triệu đồng của bà để đi bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi dắt xe ra ngoài, vì không có giấy tờ xe nên cả 3 không cầm cố và bán được. Cả bọn đưa xe đến tiệm mở khóa, mở cốp xe ra thấy 4 cọc tiền, tổng số 40 triệu đồng. Có được số tiền trên cả bọn đón xe ra Khánh Hòa, Phú Yên và chia nhau tiêu xài.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Đỗ Lê Thúy Phượng 12 tháng tù, Nguyễn Thị Hồng Hoa 9 tháng tù, cả 2 đều hưởng án treo, riêng Đặng Hoàng Linh 12 tháng tù giam.