HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH LẦN THỨ II:

Văn Lâm 2: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(NTO) Đồng chí Châu Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam (huyện Thuận Nam) giới thiệu thôn Văn Lâm 2 là một trong những khu dân cư điển hình tiêu biểu của địa phương. Bà con đoàn kết cùng nhà nước chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Hệ thống giao thông, cổng thôn văn hóa, nhà ở được xây dựng khang trang tạo nét tươi mới trong đời sống dân cư vùng đồng bào Chăm.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đến với Văn Lâm 2 là đời sống thôn xóm đầm ấm, thanh bình. Chị em phụ nữ trang phục xinh đẹp đi trên đường làng bê tông xi măng tới thánh đường Bà ni dâng lễ đầu tháng theo lịch Hồi. Đội ngũ cán bộ thôn nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc xóm làng. Chị Nguyễn Thị Dưỡng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận và anh Châu Tỏ, Trưởng Ban quản lý thôn nhớ “nằm lòng” số liệu kinh tế- xã hội khu dân cư. Anh Châu Tỏ được mời tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II.

Bà con Văn Lâm 2 đóng góp xây dựng cổng thôn văn hóa  khang trang.

Thôn Văn Lâm 2 hiện có 350 hộ với 1.750 người dân là đồng bào dân tộc Chăm. Đời sống cư dân dựa vào nguồn thu nhập 180 ha ruộng lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang và hồ Bàu Ngứ. Nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác cây lúa trong điều kiện thời tiết thuận lợi đạt năng suất trên 70 tạ/ha. Đàn gia súc có sừng trên 3.700 con, bình quân mỗi hộ có 10 con gia súc. Bà con chăn nuôi dê cừu theo mô hình bán thâm canh đem lại thu nhập cao bảo đảm đời sống gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới. Các nông hộ Thiên Sanh Dưỡng, Từ Hữu Xay, Châu Văn Tiễn…nêu gương sáng trong phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi ở khu dân cư. Đời sống kinh tế phát triển, bà con xây dựng nhà ở khang trang, đầu tư nuôi con ăn học thành đạt. Thôn Văn Lâm 2 có 3 năm liền đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa cấp huyện. Toàn thôn hiện còn 11 hộ nghèo do già yếu neo đơn, chiếm 3% số hộ sinh sống tại địa phương.

Văn Lâm 2 được nhà nước hỗ trợ xi măng, đá 1x2 trị giá trên 1 tỉ đồng, nhân dân đóng góp kinh phí mua cát và thuê công thợ bê tông 7 tuyến đường nội thôn dài 1.032 mét. Nhìn thấy thôn xóm đường đi lối lại sạch đẹp, bà con phấn khởi tiếp tục đóng góp bê tông 6 tuyến còn lại với chiều dài 700 mét góp phần cùng toàn xã đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015. Văn Lâm 2 xây dựng cổng thôn văn hóa to đẹp vào diện “bậc nhất” xã Phước Nam với kinh phí trên 30 triệu đồng, huy động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp. Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận dựa vào uy tín của những người cao tuổi Não Văn Sáu, Châu Văn Đỉnh, Châu Văn Sát…tuyên tuyền vận động tộc họ, bà con đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Nông dân thôn Văn Lâm 2 vươn lên làm giàu nhờ nuôi gia súc có sừng.

Anh Châu Tỏ đưa chúng tôi đến gặp ông Não Văn Sáu là người cao tuổi uy tín thôn Văn Lâm 2. “Với vai trò người uy tín, tôi tích cực vận động bà con đoàn kết tham gia thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng thôn mới. Tôi vinh dự đại diện cho khu dân cư tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II. Tiếp thu tinh thần Đại hội, trở về địa phương tôi tiếp tục động viên bà con chung tay xây dựng thôn xóm ngày càng no ấm, giàu đẹp”, ông Sáu vui mừng, chia sẻ.