Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ hội Katé và đi thăm một số cán bộ, gia đình người Chăm tiêu biểu

(NTO) Ngày 23-10, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự Lễ hội Katé tại tháp Pôklong Garai.

>> Ninh Thuận: Tưng bừng lễ hội Katé 2014

Lễ hội Katé là cầu nối tâm linh, là sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong nền văn hóa đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hằng năm, cứ vào ngày mùng 1 tháng 7 Chăm lịch, đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn khắp nơi trong tỉnh nô nức đến dâng lễ tại các đền tháp và mở hội vui chơi tại các thôn, làng để tỏ lòng biết ơn tổ tiên ... Lễ hội Katé năm nay ở tháp Pôklong Garai diễn ra sôi nổi, đầm ấm, vui tươi tạo nên không khí phấn khởi chung trong cộng đồng người Chăm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy chúc các vị chức sắc, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón Lễ hội Katé vui vẻ, an toàn, đoàn kết, tiết kiệm và ghi nhận tinh thần đoàn kết, vươn lên trong lao động sản xuất của bà con đồng bào Chăm, góp phần trong sự phát triển chung của tỉnh nhà thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các vị chức sắc, đồng bào Chăm trong tỉnh đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, nỗ lực thi đua lao động, phát triển sản xuất, góp công, góp sức cùng các dân tộc trong tỉnh phát huy bản sắc văn hóa truyền thống xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp; xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy dự lễ hội Katé,
tặng quà các vị chức sắc tháp Pô Klong Girai.
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi các vị chức sắc tại Lễ Hội Katé trên tháp Pôklong Garai.
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy thăm gia đình ông Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.
 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy thăm gia đình ông Quảng Tài,
nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy thăm gia đình ông Châu Thăng Long,
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi dự lễ tại tháp Pôklong Garai, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc mừng các gia đình cán bộ người Chăm: Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Đại biểu Quốc hội tỉnh ; Ông Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ông Trương Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Châu Thăng Long, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Quảng Tài, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Thường trực Tỉnh ủy thăm hỏi tình hình sức khỏe gia đình và chúc vui đón Katé 2014 vui tươi, đầm ấm.

► Cùng ngày, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm Cả sư Hán Dậu, trụ trì đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu, Ninh Phước); ông Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Trượng Ngọc Anh, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh; ông Lưu Ngọc Lai, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước; gia đình Anh hùng liệt sĩ Đổng Dậu, ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. Tại những nơi đến thăm, đồng chí thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình chức sắc, cá nhân tiêu biểu, bà con đồng bào Chăm đón Katé năm 2014 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho ban tổ chức lễ hội
tại đền Pô Inư Nưgar thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

► Ngày 23-10, đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ hội Katé tại tháp Pôrômê, thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và Sở Nội vụ.

Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà chức sắc tháp Pô Rômé.

Phát biểu tại lễ hội, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các vị chức sắc và cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn đón Lễ hội Katé vui tươi, hạnh phúc, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách dân tộc, tạo điều kiện để bà con tổ chức Lễ hội Katé trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Đồng chí mong muốn cộng đồng người Chăm trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ra sức thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh nông thôn, chung tay, góp sức cùng nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.

>> Mời xem video clip: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ hội Katé và đi thăm một số cán bộ, gia đình người Chăm tiêu biểu