Hội đàm UBTƯMTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore

Chiều 22-10, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội đàm và lễ ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2014-2016 giữa UBTƯMTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim, Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân dân Singapore Ang Hak Seng.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Giám đốc điều hành
Hiệp hội nhân dân Singapore Ang Hak Seng - Ảnh: VGP/Từ Lương

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước, thông báo kết quả hoạt động của hai tổ chức từ đầu năm 2014.

Hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai tổ chức chào mừng những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015 và những năm tiếp theo, trao đổi đoàn cấp cao thăm hữu nghị; tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, hợp tác nghiên cứu, tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của mỗi tổ chức.

Hai bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa UBTƯMTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore giai đoạn 2014 - 2016.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Singapore đã được nâng lên tầm đối tác chiến lược, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng sự hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore trong thời gian tới sẽ góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu biết về nhau nhiều hơn qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Ông Ang Hak Seng tin tưởng mối quan hệ hợp tác của Hiệp hội Nhân dân Singapore và MTTQ Việt Nam sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Vũ Trọng Kim và ông Ang Hak Seng ký bản ghi nhớ Chương trình hợp tác
giữa UBTƯMTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore - Ảnh: VGP/Từ Lương

Sau buổi hội đàm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim và ông Ang Hak Seng đã ký bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa UBTƯMTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore giai đoạn 2014 – 2016.

Nguồn www.chinhphu.vn