Điều tra khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản

(NTO) Từ đầu tháng 10 đến nay, qua thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn toàn tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ hàng chục đối tượng có liên quan.

► Ngay ngày đầu thực hiện cao điểm (ngày 1-10), Công an huyện Ninh Sơn đã điều tra khám phá vụ trộm tài sản xảy ra ngày 1-10 tại nhà anh Trương Thành Toàn (thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn). Đối tượng là Nguyễn Kỳ Anh (SN 1995, trú tại thôn Thạch Hà 1, xã Quảng Sơn). Khoảng 8h30 cùng ngày, lợi dụng nhà anh Toàn đi vắng, không có người trông coi, Kỳ Anh đã đột nhập lấy 1 số tài sản gồm máy tính xách tay, lộc bình… trị giá trên 6 triệu đồng mang về nhà bạn gởi để chờ thời cơ tiêu thụ, nhưng đã bị Công an huyện Ninh Sơn điều tra bắt giữ.

Tiếp đó, Công an huyện Ninh Sơn cũng đã điều tra khám phá vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản gồm 1 điện thoại, 1 Ipad trị giá 8.500.000đ. Đối tượng là Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1999, trú thôn Thạch Hà, xã Quảng Sơn).

► Ngày 10-10, qua công tác nắm tình hình, Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã bắt Nguyễn Văn Tịnh (SN 1996, trú thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước) là đối tượng đã bỏ trốn sau khi cùng Nguyễn Trần Minh Thiên (SN 1997, khu phố 10, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Mỹ Bình vào ngày 1-5-2014.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1-5-2014, Thiên rủ Tịnh ra quán Internet ở khu phố 5, phường Mỹ Bình chơi, phát hiện nhà ông Võ Viễn ở gần đó không có người trông coi, nên Tịnh ngồi ngoài canh chừng để Thiên vào lục tìm tài sản. Tài sản chúng lấy được gồm tiền mặt, nữ trang kim loại bằng vàng, máy tính xách tay, điện thoại di động và một số tài sản khác, với tổng trị giá lên đến hơn 60 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Trần Minh Thiên bị bắt ngày 17-9-2014.

► Cùng ngày, Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm cũng đã bắt đối tượng bị truy nã Dương Văn Sơn (SN 1989, trú tại khu phố 2, phường Đạo Long) về hành vi trộm cắp tài sản. Vào 23 giờ ngày 24-7-2014, Sơn cùng đồng bọn đột nhập vào nhà chị Đặng Thị Minh Thư (khu phố 6, phường Đạo Long) lấy đi 2 xe mô tô, 1 ĐTDĐ, tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Sau khi gây án, đồng bọn của Sơn bị bắt, riêng Sơn đã nhanh chân tẩu thoát. Ngày 1-8-2014, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã ra quyết định truy nã Dương Văn Sơn về tội “Trộm cắp tài sản”.

► Ngày 14-10, Công an huyện Ninh Phước đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Võ Huy Vọng (SN 1996, trú tại khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) về tội trộm cắp tài sản.

► Trong hai ngày 10 và 13-10-2014, Vọng đã 2 lần đột nhập vào nhà bà Trần Thị Bích Thúy ở cùng khu phố lấy tổng cộng 70 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này Vọng dùng tiêu xài cá nhân, chia nhỏ gởi bạn bè và cất giấu tại nhà. Công an huyện Ninh Phước đã thu hồi được 21 triệu đồng trao trả cho người bị hại vào sáng ngày 15-10. Cùng ngày, Công an huyện Ninh Phước cũng đã trao trả xe mô tô hiệu Sirius cho chị Trương Thị Mỹ Dung (SN 1974, trú tại khu phố 1, thị trấn Phước Dân) đã bị đối tượng Huỳnh Lâm Vũ (SN 1997, trú tại khu phố 5, thị trấn Phước Dân) lấy trộm vào ngày 15-9-2014.