Giải đua xe đạp Cúp Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 2014: Cua-rơ Lê Văn Động xuất sắc về nhất chặng 3 (Phan Thiết-Phan Rang)

(NTO) Sáng 14-10, đoàn đua xe đạp trên 60 vận động viên thuộc 13 đội đua đã về đích tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, hoàn thành chặng đua thứ 3 Cúp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 17- 2014.

Mặc dù, chặng 3 từ Tp. Phan Thiết đi Tp. Phan Rang-Tháp Chàm là chặng đua khá dài với 162 km, mặt đường xấu, ngược gió và nắng nhưng các tay đua đã nỗ lực tranh tài và về đích an toàn. Kết quả, VĐV Lê Văn Động, đội VTV Cần Thơ đã về nhất chặng với thời gian 4 giờ, 36 phút, 45 giây; tốc độ trung bình 33,821 km/h. Tiếp đến là VĐV Huỳnh Mai Duy của đội thành phố Hồ Chí Minh về nhì và VĐV Nguyễn Văn Đức của đội VTV Cần Thơ về thứ 3.

Tay đua Lê Văn Động, đã xuất sắc về đầu tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tạm giữ áo vàng sau 3 chặng

Với tổng thành tích sau 3 chặng là 10 giờ 44 phút, 54 giây (hơn tay đua về nhì là Huỳnh Mai Duy 9 giây và hơn tay đua về ba là Nguyễn Văn Đức 20 giây) Lê Văn Động đang dẫn đầu để tạm giữ áo vàng, đồng thời giúp đội VTV Cần Thơ vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 3 chặng.

Sáng mai, 15-10, đoàn đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ 4, từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đi Đà Lạt. Đây là chặng đua hấp dẫn chinh phục các đỉnh đèo Ngoạn Mục và Prenn, sau 7 năm bị gián đoạn.

Được biết, Giải đua xe đạp Cúp Nam kỳ Khởi nghĩa năm 2014 được khởi tranh từ ngày 12 đến 18-10, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Giải gồm 7 chặng, xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi qua các tỉnh, thành Bà Rịa-Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Bảo Lộc với tổng lộ trình dài 847 km.