An ninh trật tự

(NTO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Rang-Tháp Chàm vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Tâm An (SN 1984) và Võ Bá Thiều (SN 1993) cùng trú tại xã Phước Hậu (Ninh Phước) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vào khoảng 9 giờ ngày 20-8-2014, An rủ Thiều cùng đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Thiều điều khiển xe máy chở An đến trước số nhà 139, thuộc KP5, phường Phủ Hà cả 2 thấy một mô-tô Yamaha hiệu Exciter BKS 85B1-240.60 dựng trước nhà không có người trông coi, Thiều đã dừng xe để An đi bộ tới, phá khóa lấy trộm xe mang về nhà An cất giấu. Sau đó, thay biển kiểm soát giả 59F1- 672.03 vào để sử dụng, đến ngày 1-10-2014 thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Được biết đối tượng Trần Tâm An đã có một tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản” vừa mới ra tù vào tháng 5-2013.

Theo lời khai ban đầu, ngoài việc thực hiện vụ trộm cắp tài sản nói trên, trong tháng 8-2014, Trần Tâm An cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, cụ thể như: giật dây chuyền vàng của 2 phụ nữ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh); giật dây chuyền vàng của 2 phụ nữ trên đường Phạm Ngũ Lão (đoạn bờ đê Phước Mỹ) và giật điện thoại di động của 1 người đi đường từ hướng nhà thờ Tân Hội về ngã 5 Phủ Hà. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng, Công an Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị ai là người bị hại trong các vụ việc trên, liên hệ với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tp.Phan Rang-Tháp Chàm để cung cấp thông tin và biết thêm chi tiết vụ việc.