Ninh Phước, Ninh Sơn: Cấp phát gạo cứu trợ cho người dân

(NTO) Thực hiện Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 24-9-2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, từ ngày 30-9, các địa phương trên địa bàn huyện Ninh Phước tổ chức phát gạo cứu đói cho nhân dân, tạo niềm vui, phấn khởi cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Người dân khu phố 6 thị trấn Phước Dân phấn khởi nhận gạo cứu trợ của Chính phủ.

Đợt này, huyện Ninh Phước được hỗ trợ 50.820kg gạo, cấp phát cho 333 hộ với 1.694 nhân khẩu thuộc thị trấn Phước Dân và 3 xã Phước Hữu, Phước Thái, Phước Hải; mỗi khẩu được hỗ trợ 30kg gạo. Trong đó, thị trấn Phước Dân nhận được 11.370kg; Phước Hữu 7.710kg; Phước Thái 25.170kg và Phước Hải 6.570kg.

Ngay trong sáng ngày 1-10, UBND thị trấn Phước Dân đã tập hợp 72 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có đất không sản xuất được do nắng hạn kéo dài từ đầu năm 2014 đến nay. Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện ngày 30-9, Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện đã bàn giao 11.370kg gạo cho UBND xã tổ chức cấp phát cho bà con. Ngay sáng hôm nay, gạo đã được cấp phát đến tận tay người dân một cách kịp thời.

 Đồng chí Phạm An, Trưởng phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện cho biết thêm: Trong 2 ngày 30-9 và 1-10, đã có 3 địa phương trong huyện tổ chức cấp phát gạo cho bà con là xã Phước Hải, Phước Hữu và thị trấn Phước Dân; còn lại xã Phước Thái sẽ hoàn tất việc cấp phát gạo của Chính phủ cứu đói giáp hạt cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chịu ảnh hưởng của hạn hán trong ngày 2-10.

►Ngày 1-10, huyện Ninh Sơn tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại sản xuất do ảnh hưởng hạn hán năm 2014.

Cán bộ xã Mỹ Sơn cấp phát gạo cứu trợ cho nhân dân.

Huyện Ninh Sơn được phân bổ hỗ trợ 179.335 kg cho 5.858 khẩu/1.610 hộ dân. Trong đó gồm 5 xã bị ảnh hưởng hạn hán: Mỹ Sơn, Lâm Sơn, Quảng Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới và Cơ sở BTXH Trần Châu. Sáng ngày 1-10, ngay khi gạo được chuyển về các xã, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã cử cán bộ xuống từng địa phương phối hợp với chính quyền xã chủ động thông báo, cấp phát kịp thời cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ số lượng theo quy định và khẩn trương hoàn thành việc cấp phát trong thời gian sớm nhất để người dân yên tâm. Riêng tại cơ sở BTXH Trần Châu, vào ngày 30-9 đã được đại diện Sở LĐ-TB&XH cấp phát 2.995 kg.