Brussels là một trong những thành phố chủ nhà của Euro 2020

Phóng viên TTXVN tại Bỉ cho biết tại cuộc họp ở Geneve (Thụy Sĩ) ngày 19-9, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định chọn thủ đô Brussels của Bỉ là một trong những thành phố chủ nhà của Giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2020 (Euro 2020).

Như vậy sau 20 năm kể từ Euro 2000, Cúp bóng đá châu Âu mới lại được tổ chức tại Bỉ. Năm 2020 sẽ đánh dấu 60 năm ra đời Giải vô địch bóng đá châu Âu, do đó các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu này sẽ được tổ chức tại 13 thành phố khác nhau của châu Âu. Cụ thể các thành phố Brussels (Bỉ), Glasgow (Glát-xgâu, Scotland, Vương quốc Anh), Budapest (Hungary), Bilbao (Ban-bao, Tây Ban Nha), Dublin (Ireland), Amsterdam (Hà Lan), Bucarest (Rumania) và Copenhague (Đan Mạch) mỗi nơi đón 3 trận vòng bảng và một trận vòng 1/8. Các thành phố Munich (Mu-ních, Đức), Bakou (Azerbaïdjan), Rome (Italy) và Saint-Petersbourg (Xanh Pê-téc-bua, Nga) mỗi nơi đón 3 trận vòng bảng và một trận vòng 1/4. Các trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Wembley ở London (Anh). Được biết có 19 thành phố châu Âu nộp đơn xin đăng cai Euro 2020, trong đó có Skopje (Cộng hòa Macedonia), Minsk (Belarus), Sofia (Bulgaria), Jérusalem (Giê-ru-xa-lem), Cardiff (Ca-đíp, xứ Wales, Anh) và Stockholm (Thụy Điển), nhưng chỉ có 13 thành phố được chọn. Thành phố diễn ra trận đấu khai mạc Euro 2020 sẽ được UEFA quyết định vào năm 2016.

Trước đây, Bỉ từng là một trong những quốc gia chủ nhà của Euro 1972 với việc tổ chức các trận bán kết và chung kết tại sân vận động Heysel, nơi đội tuyển Cộng hòa liên bang Đức đã đánh bại đội tuyển Nga với tỷ số 3-0 để giành cúp vô địch. Năm 2000, cùng với Hà Lan, Bỉ cũng là quốc gia chủ nhà của Euro 2000. Cả hai quốc gia này đều đệ đơn xin đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 và 2022 nhưng quyền đăng cai được trao cho Nga và Qatar. Euro 2016 sẽ diễn ra tại Pháp.

Nguồn TTXVN