Khởi công xây dựng làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại

(NTO) Ngày 19-9, tại thôn Châu Đắc, xã Phước Đại, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ khởi công xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát động khởi công xây dựng làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại.

Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại có quy mô trên 1.000 ha đất, thu hút 150 hộ thanh niên và 300 lao động đến lập nghiệp. Với nguồn kinh phí 54 tỷ đồng, Ban dự án đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm: trạm bơm lấy nước từ kênh chính Bắc của hồ Sông Sắt; hệ thống kênh chính với chiều dài 4.083m và các tuyến kênh nhánh. Khu vực Trung tâm làng có diện tích khoảng 14,7ha, bao gồm các hạng mục: Nhà điều hành ban quản lý, nhà ở tập thể ban quản lý, nhà văn hóa, sân thể thao, sân phơi tập kết nông sản, kho xưởng thu cất nông sản, nhà mẫu giáo.... Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện và nước sinh hoạt cho khu vực Trung tâm làng và đường dây cho khu trạm bơm.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh đoàn làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý triển khai thực hiện dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại để sớm hình thành mô hình, tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng NTM ở địa phương. Chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để dự hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

 
 
Trao quà cho học sinh Trường THCS Trần Phú, xã Phước Đại.

Sau lễ khởi công, đoàn đến thăm hỏi tình hình công tác, học tập của thầy và trò Trường THCS Trần Phú, xã Phước Đại. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao 20 suất quà từ quỹ Học bổng Vừ A Dính, mỗi suất 500.000 đồng, tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của trường.

>> Mời xem video clip: Khởi công xây dựng làng Thanh niên lập nghiệp Phước Đại