Niềm vui trường mới Chất Thường

(NTO) Giáo viên và học sinh Trường TH Chất Thường vui mừng bước vào năm học mới với cơ sở trường lớp mới được xây dựng khang trang.

Trường TH Chất Thường được Quỹ Phòng tránh thiên tai miền Trung và Chi cục Thủy lợi tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 10 phòng học, công trình phụ, tường rào và trang, thiết bị trị giá gần 6 tỷ đồng. Ngôi trường hai tầng lầu có diện tích sử dụng 768 m2 tọa lạc trên khu đất 5.600 m2 thuộc địa bàn thôn Chất Thường (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước).

Trường TH Chất Thường được xây dựng mới.

Nhà trường hiện có 23 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ sư phạm, đảm nhận giảng dạy cho 268 học sinh là con em vùng đồng bào dân tộc Chăm. Khối lớp 1 và lớp 2 có 118 học sinh được học chương trình 2 buổi/ngày; tổ chức dạy chữ Chăm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 với thời lượng 3-4 tiết/tuần.

Thầy giáo Quảng Liển, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh rất phấn khởi trong năm học mới 2014- 2015. Cấp ủy và Ban giám hiệu vận động cán bộ, giáo viên đoàn kết đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đồng chí Huỳnh Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hậu phấn khởi chia sẻ: Cán bộ và nhân dân rất vui mừng khi Trường Tiểu học Chất Thường được đầu tư xây mới. Cơ sở mới giúp đội ngũ thầy, cô giáo thi đua chăm lo dạy tốt, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục. Toàn xã hiện có 7 trường học thu hút trên 2.870 học sinh các cấp đến trường.