Việt Nam tham gia triển lãm Hội tụ Kuala Lumpur

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Triển lãm Hội tụ Kuala Lumpur (KL Converge), diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Kuala Lumpur từ ngày 17 đến 19-9, đã thu hút sự tham gia của các tập đoàn doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin đến từ 10 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son dẫn đầu đã tham dự các sự kiện trong khuôn khổ KL Converge.

Triển lãm KL Converge, do Bộ Truyền thông đa phương tiện Malaysia (KKMM) và Ủy ban Truyền thông đa phương tiện Malaysia (MCMC) tổ chức, nhằm tạo ra một diễn đàn chung để trao đổi và quảng bá các chính sách và chiến lược của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như tạo điều kiện thúc đẩy kinh doanh và thương mại hóa nội dung số, tạo cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực giới thiệu sản phẩm, dịch vụ nhằm xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài trong ngành công nghiệp truyền thông đa phương tiện.

Với gần 100 gian hàng, các nước tham gia KL Converge đã trưng bày các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến truyền thông đa phương tiện, phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, các ứng dụng mạng lưới, trò chơi trực tuyến và các ứng dụng cho cuộc sống số.

Đến thăm gian hàng của Việt Nam, Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin (Mu-hi-ít-đin Y-a-xin) đã rất ấn tượng với sự phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng trong truyền thông của Việt Nam. Tại đây, các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin của Việt Nam như báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn Xã Việt Nam), Đài Tiếng nói Việt Nam, tập đoàn VNPT, FPT, VTC, Mobifone, tập đoàn điện tử Hanel đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, quảng bá hình ảnh, thông tin, chính sách của Việt Nam về Công nghệ thông tin - Truyền thông.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết Việt Nam tham gia triển lãm KL Converge với đội hình khá mạnh gồm 6 doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và có một vị trí xứng đáng trong triển lãm. Tại triển lãm KL Converge lần này, Việt Nam không chỉ có điều kiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu tiềm năng phát triển của lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, mà còn giúp các nước hiểu thêm về Việt Nam, về sự đổi mới của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh - truyền hình. Tham gia triển lãm, các doanh nghiệp Việt Nam còn có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đối tác Malaysia và nhiều đối tác khác trong khu vực châu Á, trong đó có Indonesia, Brunei, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng sự giao lưu học hỏi khi tham gia sự kiện là rất cần thiết, để phát triển hơn nữa ngành viễn thông, công nghệ thông tin của Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo TTXVN