Tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

(NTO) Ngày 1-9-2014, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ Xã hội tỉnh có tiếp nhận 1 trẻ sơ sinh nam bị bỏ rơi với những đặc điểm như sau:

Đầu đội mũ thun xanh nhạt; khăn quấn màu trắng; áo thun màu trắng viền xanh; tả lót vải màu hồng; tất thun bao tay, chân màu trắng có hoa màu xanh; mũi, miệng, mắt, tay, chân không dị tật; cân nặng 2,8kg, chiều cao 46cm, sức khỏe bình thường (ảnh).

Trẻ hiện nay được đặt tên là Trần Quốc Khánh, sinh ngày 1-9-2014. Hiện cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, số 79-đường Ngô Gia Tự-phường Thanh Sơn-Tp.Phan Rang-Tháp Chàm.

Đề nghị ai là thân nhân của cháu bé nêu trên, xin mời liên hệ với Trung tâm để được xem xét giải quyết. Sau 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo nếu không có thân nhân đến nhận thì mọi quyền lợi của trẻ sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.