Hội Cựu thanh niên xung phong huyện trao nhà tình thương cho hội viên

(NTO) Chiều 16-9, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện tổ chức bàn giao nhà tình thương cho 04 hội viên thanh niên xung phong trên địa bàn xã Phước Thuận, Phước Sơn.

Tổng kinh phí xây nhà 350 triệu đồng, trong đó quỹ từ thiện Thiện Tâm hỗ trợ 200 triệu đồng, số còn lại từ nguồn quỹ của Hội Cựu thanh niên xung phong huyện, xã, UBND xã hỗ trợ và nguồn vận động người thân gia đình hội viên.

Tại xã Phước Thuận có hộ ông Mai Xuân Quang và Phước Sơn có hộ bà Nguyễn Thị Hiệp, ông Ngô Văn Thành, ông Nguyễn Văn Đỉnh. Đây là những gia đình Hội viên thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.