Ông Mấu Văn Gớ làm giàu nhờ nuôi dê

(NTO) Bằng tinh thần tự lực tự cường, nông dân Mấu Văn Gớ (50 tuổi) ở xã Phước Chiến (huyện Thuận Bắc) vươn lên làm giàu, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm nhờ chăn nuôi gia súc.

Năm 2003, gia đình ông Mấu Văn Gớ chuyển từ làng cũ dưới lòng hồ Sông Trâu về sinh sống tại khu tái định cư thôn Ma Trai. Khởi nghiệp từ 5 con dê bách thảo, ông Gớ biết tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có, hằng ngày chăn thả gia súc dưới những cánh rừng neem.

Đàn gia súc của gia đình ông Mấu Văn Gớ ở xã Phước Chiến.

Ngay cả trong mùa khô hạn, đàn gia súc vẫn được đảm bảo nguồn nước uống nhờ các hồ nước ngọt trong vùng. Với bề dày kinh nghiệm tích luỹ qua nhiều năm chăn nuôi, đàn dê của ông phát triển về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng đàn. Hiện nay, ông Mấu Văn Gớ đang sở hữu đàn gia súc lớn nhất ở địa phương, gồm 250 con dê bách thảo và 17 con bò. Nguồn lợi chăn nuôi gia súc kết hợp với canh tác 2 ha đất rẫy, 2 ha điều giúp gia đình ông có cuộc sống no ấm, thu nhập mỗi năm trên 70 triệu đồng.