An ninh trật tự

(NTO) Ngày 12-9, tại UBND phường Phước Mỹ, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo Trần Trọng Luân (SN 1996), Vương Ngọc Sơn (SN 1992), Đỗ Thanh Tuấn (SN 1996), Trần Việt Cường (SN 1997), Đỗ Văn Long (SN 1995) cùng ngụ tại thôn Công Thành (xã Thành Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo Luân, Sơn, Tuấn, Cường, Long tại phiên tòa xét xử.

Vào khoảng 16 giờ ngày 13-10-2013, trong lúc cả nhóm đang uống rượu thì Luân cãi nhau với một người và được anh Nguyễn Văn Hòa can ngăn. Khi về nhà, vì tức giận, Luân rủ nhóm bạn mang theo 1 cây rựa, 4 cây gỗ đến quán tìm đánh anh Hòa. Đến nơi, Cường cầm rựa rượt chém 2 bạn của anh Hòa nhưng không trúng, còn Luân, Tuấn và Sơn dùng gậy đánh liên tiếp vào người khiến anh Hòa phải bỏ chạy. Sau đó, Sơn tiếp tục đuổi theo dùng cây gỗ nhọn đâm vào mặt làm anh Hòa bị thương vùng mắt, với tỷ lệ thương tích 22% tạm thời. Sau đó, Luân, Cường tiếp tục đập phá quán nhậu rồi bỏ đi.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Trọng Luân 30 tháng tù giam; Vương Ngọc Sơn 36 tháng tù giam; Đỗ Thanh Tuấn 18 tháng tù giam; Đỗ Văn Long 12 tháng tù giam và Trần Việt Cường 15 tháng tù giam; đồng thời yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường số tiền 24 triệu đồng cho nạn nhân.

►Trước đó, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 30 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Đình Quốc (SN 1992, ngụ tại thôn Vạn Phước, Phước Thuận, Ninh Phước) về tội trộm cắp tài sản, đồng thời yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền hơn 13 triệu đồng cho người bị hại.

Khoảng 20 giờ ngày 27-4-2014, Lê Văn Nam rủ Quốc đi trộm cắp. Đến số nhà 16B, thuộc khu phố 2, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thấy chiếc xe gắn máy dựng trong sân không có người trông coi, Nam đi vào dùng van phá khóa, lấy đem bán tại Đồng Nai được 3 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Sau khi thực hiện hành vi, Nam đã bỏ trốn.

►TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Văn Nghĩa (SN 1996), Phan Ngọc Đoàn (SN 1997) cùng ngụ khu

phố 4, phường Tấn Tài về tội trộm cắp tài sản và Huỳnh Văn Phát (SN 1962) ngụ khu phố 2, phường Thanh Sơn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ ngày 16-6-2014, Nghĩa rủ Đoàn đến nhà chị Nguyễn Huỳnh Kim Sương, khu phố 7, phường Tấn Tài để trộm chim cảnh. Thấy cửa sổ nhà chị Sương không đóng, Đoàn vào trong lấy 1 máy tính xách tay đưa cho Nghĩa. Dù biết được tài sản trên là do trộm cắp mà có, nhưng anh Phát vẫn đồng ý mua với giá 2,5 triệu đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Nghĩa 12 tháng tù, Phan Ngọc Đoàn, Huỳnh Văn Phát cùng 9 tháng tù, tất cả đều hưởng án treo.