Ninh Thuận: Tưng bừng khai giảng năm học mới 2014- 2015

(NTO) Ngày 5-9, cùng với không khí nô nức bước vào năm học mới của cả nước, 325 đơn vị trường học thuộc các cấp Mầm non, TH, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh ta đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố đến dự, đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2014-2015, tỉnh ta có trên 134.000 học sinh thuộc 325 đơn vị trường học, trong đó có 90 trường Mầm non với khoảng 2.900 trẻ; 152 trường TH với 57.100 học sinh; 64 trường THCS với 36.900 học sinh và 19 trường THPT với 17.100 học sinh. Toàn tỉnh có 5 trường dân tộc nội trú, trong đó cấp THCS có 3 trường thuộc các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Ninh Phước; cấp THPT có 1 trường (Phổ thông dân tộc nội tỉnh đóng trên địa bàn Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pi-năng Tắc đóng trên địa bàn huyện Bác Ái gồm cả 2 cấp học (THCS và THPT). Giáo dục Mầm non hiện có 18 trường ngoài công lập, cấp THPT có 1 trường tư thục (Trường Phổ thông iSchool Ninh Thuận). Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành là 7.300, trong đó 100% giáo viên THPT có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, cấp THCS là 99,7%; cấp TH 99,8% và cấp Mầm non là 98,36%. Tính đến thời điểm này, tỉnh ta đã có 63 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường mầm non, 41 trường TH, 14 trường THCS và 1 trường THPT. Có 4 trường TH và 4 trường THCS đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ I…

PHAN RANG- THÁP CHÀM:

Hòa chung không khí vui tươi của ngày hội đến trường, sáng ngày 5-9, các điểm trường học của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm làm lễ khai giảng đón chào năm học mới 2014-2015.

Năm học 2014-2015, thành phố có trên 1.800 cán bộ, giáo viên; hơn 30.000 học sinh. Trong đó, bậc THCS có 10.864 HS; tiểu học có 16.100 HS và trên 3.100 cháu vào các trường mầm non công lập. Công tác tuyển sinh đầu cấp hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng số HS lớp 1 có 3.280 em/115 lớp; lớp 6 có 3.164 em/83 lớp.

 
Học sinh Trường TH Tấn Tài 3 hân hoan đón chào năm học mới.

Với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể đội ngũ CB-GV, HS, những năm qua, chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố không ngừng được nâng lên. Năm học 2013-2014, trên 99,9% HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; gần 98% HS lớp 9 tốt nghiệp THCS. Hiện thành phố có 19 trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí Võ Vĩnh Long, Trưởng Phòng Giáo dục T.p Phan Rang- Tháp Chàm cho biết: “Phát huy những thành tích đạt được, năm học 2014-2015, ngành giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho các em HS; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu năm học mới 2014-2015 sẽ có thêm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS đạt chuẩn quốc gia”.

 
Lãnh đạo Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm, Hội Khuyến học Tp.Phan Rang- Tháp Chàm
trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Đông Hải.

Có mặt tại Trường Tiểu học Tấn Tài 3, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, vui tươi, háo hức của các em HS, CB-GV hân hoan chào đón năm học mới. Năm học 2013-2014, nhà trường đạt nhiều thành tích đáng khích lệ: 100% HS đạt hạnh kiểm tốt; trên 99,7% HS lên lớp thẳng; trên 60% HS giỏi; công tác duy trì sĩ số đạt 100%. Chất lượng GV không ngừng được nâng cao: 100% GV đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học 2014-2015, nhà trường có tổng số 35 CB-GV và trên 700 học sinh/24 lớp. Trong đó, HS lớp 1 có 149 em/4 lớp. Cô giáo Lâm Thị Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Bước vào năm học mới, nhà trường đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ GV vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích HS phát huy tư duy, sáng tạo; đồng thời phối hợp tốt giữa 3 môi trường nhà trường- gia đình- xã hội nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, giúp các em phát triển toàn diện tâm, trí, thể, mỹ”.

 
Thầy giáo Nguyễn Văn Vạn, Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hải đánh trống khai trường.

Tại Trường THCS Đông Hải, toàn thể CB-GV, HS nhà trường trong trang phục chỉnh tề, phấn khởi đón chào năm học mới. Đây là ngôi trường vừa được hoàn thành xây mới và đưa vào sử dụng trong năm học 2014-2015, với tổng kinh phí đầu tư trên 26,7 tỷ đồng, có tổng diện tích sàn gần 2.400 m2, gồm 12 phòng học, khối hiệu bộ và các công trình phụ trợ. Năm học mới 2014-2015, nhà trường có 42 CB-GV, gần 650 học sinh /18 lớp. Các năm học trước, hầu hết con em vùng biển phường Đông Hải sau khi học hết lớp 5 phải đăng ký học lên lớp 6 tại một số trường THCS địa bàn lân cận, khoảng cách từ nhà đến trường khá xa, từ 3-6 cây số. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ học sinh bỏ học luôn ở mức cao. Việc xây dựng Trường THCS Đông Hải sẽ góp phần tích cực giải quyết vấn đề học sinh bỏ học ở địa phương. Em Hoàng Hồ Mỹ Duyên, học sinh lớp 6/8 vui vẻ chia sẻ: Trường không chỉ đẹp mà còn gần nhà nữa, rất thuận tiện cho việc đi lại, học tập của em. Vì vậy, em hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để có kết quả học tập tốt nhất”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Vạn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Do mới thành lập nên điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể CB-GV, cùng sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, tin rằng năm học 2014-2015, nhà trường sẽ thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục đề ra”.

Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tổ chức lễ khai giảng năm học 2014-2015. Dự lễ khai giảng có 23 cán bộ, giáo viên, các bậc phụ huynh và 203 học sinh. Trong năm học mới, ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhanh chóng ổn định lớp đưa vào giảng dạy để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

 
Tiết mục múa trường mẫu giáo Vành Khuyên trong ngày khai giảng. Ảnh: Văn Miên

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhân dịp này, nhà trường đã trao hơn 50 suất học bổng, trị giá 200-300 ngàn đồng/suất, cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

►Sáng ngày 5-9, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2014 – 2015. Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự đánh trống khai giảng năm học mới.

 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.
 
 
Lãnh đạo Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
tặng áo trắng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học này, trường có 273 học sinh/8 lớp, trong đó học sinh vào lớp 10 là 111 em; hầu hết các học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh được học tập, ăn ở, sinh hoạt nội trú ngay tại trường. Năm học mới, đội ngũ sư phạm và học sinh toàn trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, nâng cao thể chất cho học sinh…. Để phấn đấu xây trường chuẩn Quốc gia trong những năm tới. Nhân dịp này, nhà trường cũng đã trao tặng áo trắng tiếp sức đến trường cho 125 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá 10 triệu đồng.

►Ngày 5 – 9, Trường THPT Chu Văn An long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014 – 2015. Năm học vừa qua, thầy và trò Trường THPT Chu Văn An đã có nhiều cố gắng vươn lên trong giảng dạy, học tập. Chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước nâng lên: tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,8 %; trên 50 % HS thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước; trường được Sở GD & ĐT đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc.

 
Lãnh đạo nhà trường khen thưởng GV, HS đạt thành tích cao trong kỳ thi HS giỏi của tỉnh.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm học 2014 – 2015, nhà trường tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thực hiện hiệu quả, sáng tạo Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua của ngành; dạy học theo hướng tinh giản và tích hợp các chủ đề liên môn, tăng cường các hoạt động giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là trình độ ngoại ngữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản lý giáo dục.

NINH HẢI:

Hòa chung không khí hân hoan, chào mừng năm học mới 2013-2014, sáng ngày 5-9, hàng ngàn học sinh huyện Ninh Hải trong những bộ đồng phục tươm tất, sạch đẹp, nụ cười rạng ngời nô nức đến trường đón chào lễ khai giảng.

Năm học 2014-2015, huyện Ninh Hải có 11 trường THCS, 21 trường TH và 12 trường Mẫu giáo, Mầm non, với tổng số học sinh 17.220 em, trong đó tuyển mới học sinh đầu cấp học là 3.373 em; 3 trường THPT đóng trên địa bàn. Từ sáng sớm, các em trường THCS Nguyễn Thái Bình (Hộ Hải) đã tập trung đông đủ tại sân trường để chuẩn bị làm lễ khai giảng. Rộn ràng với tiếng trống, những nghi thức chào đón 151 học sinh khối 6 được thực hiện trong không khí vui tươi. Năm học mới, toàn trường có 24 lớp, tổng số 672 học sinh. Em Lê Thị Hương Thư, lớp 6/6 học sinh mới của trường chia sẻ: “ Bước vào ngôi trường mới, em rất bỡ ngỡ vì tất cả đều mới, nhưng gặp lại một số bạn cũ ở đây, em cũng rất vui. Em sẽ nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, thầy cô, và cố gắng học tập, đạt kết quả tốt tại ngôi trường mới này”.

 
Thầy Hoàng Văn Tý, Hiệu trưởng trường THPT Tôn Đức Thắng đánh trống khai giảng năm học mới.

Không khí hân hoan của ngày khai giảng cũng ngập tràn sân trường trường THPT Tôn Đức Thắng (Tân Hải). Là một trong 3 trường THPT đóng trên địa bàn huyện Ninh Hải, trường THPT Tôn Đức Thắng đang ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 2013-2014, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 32,2%, học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,5%, kết quả tuyển sinh lớp 10 có điểm đầu vào cao nhất trên địa bàn huyện. Thầy Hoàng Văn Tý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Những năm gần đây, nhà trường luôn đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Năm học mới, nhà trường có 28 lớp với 1.054 học sinh, trong đó có 400 học sinh lớp 10; tin rằng với sức trẻ, sự tận tụy, cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục sáng tạo nhiều phương pháp giảng dạy hay, có hiệu quả, giúp các em có kết quả học tập tốt”.

Nghi thức đón học sinh khối lớp 6 trường THCS Nguyễn Thái Bình (Hộ Hải).

Nhân dịp này, Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Ninh Thuận đã trao 10 suất học bổng “Ươm mầm những ước mơ” trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em nghèo, học giỏi của trường; Chi nhánh Viettel Ninh Thuận tặng 500 cuốn vở và 1 triệu đồng cho nhà trường, VNPT Chi nhánh Ninh Hải -Thuận Bắc trao 20 phần quà cho các em học sinh.

THUẬN BẮC:

Sáng 5-9, gần 8.000 HS trong huyện đã phấn khởi tề tựu đông đủ về 25 trường học để dự Lễ Khai giảng năm học mới 2014-2015. Có mặt tại Trường TH Lợi Hải và Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Lợi Hải), chúng tôi ghi nhận không khí sôi động, vui tươi, rạng rỡ xen lẫn niềm hạnh phúc của HS sau mấy tháng hè gặp lại thầy cô, bạn bè. Em Hà Thanh Lâm, học sinh lớp 4A, Trường TH Lợi Hải, tâm sự: Ngày khai giảng là ngày được gặp lại đông đủ thầy cô, bạn bè nên em cảm thấy vui và hồi hộp lắm. Sáng nay, em dậy từ 5 giờ để chuẩn bị tới trường. Năm học mới, em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ba mẹ.

 
Đội trống Trường TH Lợi Hải phấn khởi trong ngày khai giảng.

Thầy Dương Thanh Trí, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thuận Bắc, cho biết: đến thời điểm này, hầu hết các trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu dạy và học, công tác vận động HS ra lớp đạt 97%, tăng 2% so với năm học trước. Nhằm giúp HS khó khăn có thêm điều kiện tới trường, ngày 18-8 vừa qua, Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trao 27 suất học bổng, trị giá trên 49 triệu đồng cho các em HS nghèo, hiếu học. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, năm học mới 2014-2015, ngành GD&ĐT huyện Thuận Bắc sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó gặt hái nhiều thành công trong công tác dạy và học.

Trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 5-9, Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Lợi Hải, Thuận Bắc) tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2014-2015. Năm học mới này, trường đón nhận 121 em học sinh (HS) khối lớp 6, toàn trường có 394 HS, 34 cán bộ- giáo viên. Năm học vừa qua, tỷ lệ HS xếp loại học lực khá giỏi chiếm 42,2%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 đạt trên 95%, nhà trường có 16 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi, 5 HS giỏi cấp huyện.

Trong năm học mới, thầy và trò trường THCS Bùi Thị Xuân cố gắng phát huy hơn nữa trong công tác dạy và học trong năm học mới 2014 – 2015, nâng cao chất lượng dạy và học; dạy học theo hướng phát triển năng lực HS; giảm tỷ lệ HS bỏ học; duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS ở địa phương; phấn đấu từng bước đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia trong thời gian sắp tới; thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

NINH PHƯỚC:

Hòa chung không khí tưng bừng của Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 5-9, 58 ngôi trường với gần 28.000 HS trên địa bàn huyện Ninh Phước đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2014-2015. Tại Trường TH Liên Sơn 2 (thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh), thầy giáo Nguyễn Văn Trúc, Hiệu trưởng trường, cho biết: Ngay trong ngày khai giảng, trường đón nhận niềm vui, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kĩ thuật Tp Hồ Chí Minh (CII) đã trao 100 suất học bổng với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu trong lễ khai giảng tại Trường THPT An Phước.
Ảnh: Văn Nỷ

Thầy Bá Văn Bẩm, Phó Trưởng phòng GD&ĐT cho biết: Cùng với việc tập trung chuẩn bị về cơ sở vật chất, chỉ tiêu phát triển HS, Phòng GD&ĐT còn chú trọng đến việc sắp xếp, bố trí lại CB-GV; thực hiện có kết quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch năm học, tiếp tục xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực… Đây là những mục tiêu cụ thể mà huyện Ninh Phước đề ra và phấn đấu đạt được trong năm học 2014-2015 nhằm thực hiện mục tiêu chung của ngành Giáo dục tỉnh nhà là đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đạo tạo.

 
Học sinh Trường THPT An Phước hân hoan chào đón năm học mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT An Phước, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị ngành GD&ĐT Ninh Phước, Trường THPT An Phước tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua trường học thân hiện, HS tích cực. Đội ngũ CB-GV phải dành trọn tâm huyết, nghiên cứu phương pháp dạy học phù hợp đối với HS, nhất là HS dân tộc thiểu số, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HS để định hướng cho các em học tập tốt. Đối với các em HS phải ghi nhớ và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, thi đua học tập, trao dồi đạo đức, vâng lời thầy cô và biết giúp đỡ bạn bè.

THUẬN NAM:

Hòa chung không khí phấn khởi trong Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường của cả tỉnh, sáng 5-9, hơn 11.170 học sinh thuộc 30 trường học trên địa bàn huyện Thuận Nam đã náo nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự Lễ Khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Thuận Nam).

 
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
tặng hoa thầy hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam cho biết: Năm học 2014-2015, ngành GD&ĐT huyện Thuận Nam tiếp tục triển khai thực hiện và cụ thể hóa các phương pháp đổi mới giáo dục; phấn đấu xây dựng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Nhằm nâng cao chất lượng học sinh ở những vùng khó khăn, ngày từ đầu hè, lãnh đạo huyện triển khai thực hiện dạy Tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số của 6 trường tiểu học: Trà Nô, Giá, Vụ Bổn, Hiếu Thiện, Văn Lâm, Nho Lâm, tổ chức các lớp bồi dưỡng hè về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; mở lớp phụ đạo học sinh yếu kém; tích cực vận động học sinh ra lớp, tránh tình trạng bỏ học cách nhật; đầu tư xây mới 21 phòng học, bao gồm Trường Mầm non Cà Ná; Trường Tiểu học Nho Lâm và Trường PTDTBT THCS Phước Hà.

 
Lễ Khai giảng của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Linh.

Năm học 2013-2014, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Linh cùng nhau vượt khó, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 97,4%. Năm học 2014-2015, toàn trường có 492 học sinh; trong đó có 192 học sinh khối 10. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương thành tích của của thầy và trò Trường THPT Nguyễn Văn Linh. Đồng chí động viên tập thể nhà trường cùng nhau vượt qua khó khăn tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học mới.

NINH SƠN:

Sáng 5-9, Trường THPT Trường Chinh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015. Đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Năm học 2013 - 2014, thầy và trò Trường THPT Trường Chinh (Ninh Sơn) nỗ lực trong công tác giảng dạy và học tập đạt được kết quả đáng khích lệ. Trường có 3/8 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Tổ chức Công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Tỷ lệ học sinh giỏi đạt 5,07%, học sinh tiên tiến, đạt 28,28%. Tỷ lệ học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,5%. Trong kỳ thi đại học, cao đẳng vừa qua có 83 em đậu vào các trường đại học.

 
Đồng chí Đỗ Hữu Nghị tặng hoa cho học sinh Trường THPT Trường Chinh nhân ngày khai giảng.

Năm học 2014 - 2015 toàn trường có 1063 học sinh, tập thể nhà trường quyết tâm đưa chất lượng giảng dạy và học tập đạt kết quả cao hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng trường chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh hạnh kiểm yếu xuống dưới 2%; tỷ lệ học sinh ở lại lớp và bỏ học không quá 5%; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi trên 38%, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt trên 80%.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn đội ngũ CB - CC - VC nhà trường làm tốt sự nghiệp “trồng người”, đào tạo thế hệ trẻ “đủ đức, đủ tài” góp phần xây dựng đất nước trong tình hình mới. Đồng chí căn dặn các em học sinh tận dụng khoảng thời gian quý giá khi đang ngồi trên ghế nhà trường để chuẩn bị kiến thức cho bản thân và rèn luyện kỹ năng cần thiết theo đuổi những ước mơ cao đẹp và hoài bảo lớn lao của mình.

Cũng với không khí chung của toàn tỉnh, ngay từ sáng sớm khắp các nẻo đường trên địa bàn huyện Ninh Sơn từ trung tâm thị trấn đến những đường làng nông thôn, miền núi… đều rộn ràng không khí ngày khai trường. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, các học sinh và thầy cô giáo lắng nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang gửi giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường. Năm học này, huyện Ninh Sơn có gần 14.000 học sinh thuộc 34 đơn vị trường học trong đó có 2 trường THPT, 1 trường Phổ thông Dân tộc nội trú. Toàn huyện đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để sửa chữa các phòng học và đóng mới 240 bộ bàn ghế, 7 bộ kệ thư viện. Một số trường như TH Hòa Sơn, TH Lập Lá, THCS Lê Lợi… đã được các cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ để bê-tông hóa sân trường, xây khuôn viên… tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh.

 
Năm học 2014-2015, Trường THCS Trần Quốc Toản đón 185 học sinh khối 6 vào trường.

Đến dự Lễ Khai giảng cùng thầy và trò Trường THCS Trần Quốc Toản, đóng trên địa bàn xã Nhơn Sơn chúng tôi được hòa trong không khí vui mừng với những thành tích nổi bật mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2013-2014, làm tiền đề cho những quyết tâm và mục tiêu phấn đấu mới của năm học 2014-2015. Tuy là trường đóng ở khu vực nông thôn với nhiều điều kiện còn khó khăn nhưng những năm qua Trường THCS Trần Quốc Toản đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình về giáo dục mũi nhọn. Học sinh của trường liên tục đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, cấp tỉnh và cấp huyện. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2014, trường có 15 học sinh thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, trong đó có em Nguyễn Nhật Linh đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Văn. Năm học 2014-2015, trường có 677 học sinh được biên chế vào 20 lớp và 49 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Nhà trường đã phát động thi đua và đề ra những mục tiêu phấn đấu trong năm học mới, trong đó quyết tâm xây dựng thành công trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục duy trì, mở rộng và thực hiện hiệu quả việc giảng dạy Chương trình Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” đối với 2 lớp 7 và 6 lớp 6…

Có mặt tại Trường TH Mỹ Sơn C, chúng tôi gặp thầy cô giáo và học sinh vui mừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015. Ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh tạm gác chuyện đồng áng để đưa con em đến trường.

Toàn trường có 240 học sinh, trong đó có 44 em học sinh khối Một lần đầu tiên được cấp sách đến trường. Cô Phạm Thị Lục, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2014-2015 nhà trường đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh giỏi. Đặc biệt, tập trung đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với khối lớp 1 và lớp 2 theo chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục.

Tại buổi lễ khai giảng, tập thể cán bộ, giáo viên, HS nhà trường hứa quyết tâm vượt qua những khó khăn ban đầu, thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng dạy-học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhân buổi Lễ khai giảng Đoàn thanh niên xã Mỹ Sơn tặng 240 bóp viết cho toàn thể học sinh của trường.

BÁC ÁI:

Hòa chung không khí nô nức bước vào năm học 2014-2015 của học sinh cả nước, sáng 5-9, các em học sinh huyện miền núi Bác Ái phấn khởi đón mừng ngày khai giảng năm học mới.

 
Đồng chí Phạm Văn Hoa, Bí thư huyện ủy Bác Ái đánh hồi trống
khai giảng năm học mới tại trường THPT Bác Ái.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Bác Ái hiện có 38 đơn vị trường học, trong đó có 1 trường THPT, 1 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pi-năng Tắc trực thuộc Sở GD&ĐT và 36 đơn vị thuộc cấp Mầm non, TH, THCS do Phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý. Năm học 2014-2015, toàn huyện có hơn 6.400 học sinh, trong đó có 1.400 học sinh cấp THCS; 3.276 học sinh cấp TH và 1.765 trẻ mầm non. Công tác vận động học sinh ra lớp tiếp tục được các thầy cô giáo, chính quyền địa phương các cấp huyện Bác Ái quan tâm đẩy mạnh ngay từ những ngày hè nên tỷ lệ học sinh ra lớp năm nay đạt cao hơn so với mọi năm. Có mặt tại trường THPT Bác Ái, chúng tôi ghi nhận buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của thầy và trò nơi đây. Theo báo cáo, năm vừa qua trường THPT Bác Ái là một trong năm trường THPT trên địa bàn tỉnh ta có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Trong năm học mới này, trường có trên 350 học sinh với 10 lớp học gồm: 2 lớp 12, 3 lớp 11 và 5 lớp 10. Trong không khí sôi nổi của ngày khai giảng, thầy và trò trường THPT Bác Ái hứa tiếp tục nổ lực vượt khó khăn, phấn đấu đạt thêm nhiều thành tích mới trong năm học 2014 – 2015.

 
Học sinh huyện Bác Ái phấn khơi trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo đồng chí Trần Thùy Vân, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện thì hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất hệ thống trường, lớp trên địa bàn huyện Bác Ái đã được đầu tư xây dựng khá hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Đầu năm học mới này, tại Trường Mẫu giáo Phước Tiến sẽ có thêm 6 phòng học mới được đưa vào sử dụng từ nguồn vốn đầu tư của huyện. Ngoài ra, để khắc phục tình trạng thiếu phòng học ở các điểm trường lẻ, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện xây dựng 4 nhà tiền chế tại xã Phước Thành, tất cả các công trình đều đã hoàn thành và hoạt động hiệu quả.