Xử lý 2 nhóm thanh niên đánh nhau

(NTO) Công an huyện Ninh Hải vừa phối hợp với Công an xã Tân Hải bắt một số đối tượng dùng hung khí đánh nhau trên địa bàn xã Tân Hải.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 24-8, trên quốc lộ 1A, cách UBND xã Tân Hải 100m. Do có mâu thuẫn từ trước nên vào thời gian trên nhóm thanh niên gồm: Đạo Văn Bình (SN 1993), Nguyễn Thanh Thượng (SN 1986), Phan Hữu Vương (SN 1990) cùng 1 số đối tượng khác do Nguyễn Hoàng Luân (SN 1989) cầm đầu hẹn đánh nhau với nhóm Trương Minh Viên (SN 1985) cầm đầu gồm Nguyễn Thành Khương (SN 1993), Nguyễn Thế Danh (1993) và 1 số thanh niên khác. Các đối tượng này cùng ngụ tại thôn Gò Thao, Gò Đền (Tân Hải). Khi đánh nhau, 2 nhóm thanh niên đều mang theo mã tấu, dao, gậy, chai xăng thủy tinh.

Hung khí 2 nhóm thanh niên đánh nhau được thu giữ.

Nhận được tin báo, công an địa phương cùng với lực lượng công an huyện đã kịp thời có mặt giải quyết vụ việc, đưa một số đối tượng về điều tra, lấy lời khai, đồng thời thu giữ 3 mã tấu, 2 dao, một số gậy gộc. Được biết, trước đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, hai nhóm này có đánh nhau, đập phá quán café Ty Euro (Tân Hải) được đưa về UBND xã xử lý.

Vụ ẩu đả xảy ra khiến Luân và Khương bị thương nặng, đưa đi cấp cứu, một số đối tượng còn lại đều bị thương. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục vận động các thanh niên có liên quan đến trình diện, điều tra làm rõ sự việc.