Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 26-8, Đảng bộ Khối cơ quan Hành chính-Sự nghiệp huyện Ninh Phước tổ chức hội thi “Tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ 15 chi bộ trực thuộc... Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Chi bộ ghép Phòng Tài chính-Kế hoạch, Y tế và Thanh tra; giải Nhì: Chi bộ ghép Phòng Kinh tế hạ tầng và Ban quản lý các công trình hạ tầng; 2 giải Ba: Chi bộ ghép Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hội thi "Tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ảnh: Hoàng Hải

► Ngày 26-8, Hội Nông dân xã Phước Hữu (Ninh Phước) tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài”. Tham gia hội thi có 7 đội đại diện cho 7 Chi hội Nông dân thôn trên địa bàn xã. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Chi hội Nông dân thôn La Chữ; giải Nhì: Chi hội Nông dân thôn Nhuận Đức và giải Ba: Chi hội Nông dân thôn Tân Đức.

Các thí sinh đại diện Chi hội Nông dân thôn Hữu Đất tham gia phần thi Tiểu phẩm. Ảnh: Hoàng Hải

► Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Lễ Quốc khánh 2-9, ngày 26-8, Huyện đoàn Ninh Hải tổ chức cho hơn 150 cán bộ, đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang huyện ra quân tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường của trung tâm huyện.

ĐVTN huyện Ninh Hải ra quân tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Văn Ba

► Ngày 26-8, tại, UBND thị trấn Khánh Hải tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Diệp Thị Thiệt (khu phố Khánh Sơn 1) là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 26m2, với kinh phí 35 triệu đồng, trong đó Chùa Trùng Khánh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do người thân và gia đình đóng góp.

Lãnh đạo UBND cùng các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận thị trấn Khánh Hải
và các nhà tài trợ trao nhà Đại đoàn kết cho bà Diệp Thị Thiệt.  Ảnh: Văn Ba

► Ủy ban MTTQVN xã Lương Sơn (Ninh Sơn) vừa trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, là hộ nghèo thôn Tân Lâp 2. Ngôi nhà có diện tích gần 30m2, với kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng, trong đó, Uỷ ban MTTQ xã Lương Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng; phần còn lại do gia đình góp thêm.