Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

(NTO) Ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ bà Cao Thị Kính.

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng gồm ông Nguyễn Tấn Thanh (60 tuổi), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (48 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lệ Thu (46 tuổi) là anh em ruột con bà Cao Thị Kính, cùng ở tại Phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Các đối tượng này, ngày 11-8 đã không chấp hành việc cưỡng chế tháo dỡ rào chắn, lều trại tự ý dựng trước đường vào Cụm công nghiệp Tháp Chàm nhiều tháng qua, nhằm gây áp lực đòi lại đất vì cho rằng việc bồi thường đất thu hồi không thỏa đáng. Trong quá trình lực lượng chức năng tháo dỡ hàng rào, lều trại, các đối tượng trên đã hung hãn cản trở, dùng xăng, châm lửa, cùng các gậy gộc, xô xát chống lại người thi hành công vụ.

Các đối tượng dùng xăng châm lửa chống đối người thi hành công vụ.

Năm 2003, UBND tỉnh có quyết định thu hồi trên 9.500m2 đất của hộ bà Cao Thị Kính để xây dựng Cụm công nghiệp Tháp Chàm, không đồng ý với mức bồi thường, hộ bà liên tục làm đơn khiếu nại, yêu cầu mức bồi thường cao hơn. Vụ việc hộ bà Kính có khởi kiện ra hai cấp tòa nhưng đều bị tòa bác yêu cầu. Đến nay UBND tỉnh đã điều chỉnh, áp giá đền bù theo giá đất mới với tổng số tiền bồi thường trên 4 tỷ đồng theo đúng quy định nhưng hộ bà Kính không chấp thuận, đòi mức bồi thường 17 tỷ đồng. Mặc dù, đã được các cấp ngành nhiều lần vận động nhưng gia đình bà không hợp tác mà tự ý dựng lều trại sinh hoạt tại chỗ cản trờ đường vào Cụm công nghiệp, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ.