Khảo sát tuyến du lịch văn hóa tâm linh

(NTO) Ngày 19-8, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức đoàn khảo sát tuyến du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh.

 
Ban quản lý di tích Đình Văn Sơn giới thiệu với Đoàn khảo sát
về lịch sử và kiến trúc của cổ đình.

Đoàn đã đến thăm và làm việc với trụ trì các chùa: Diệu Nghiêm, chùa Ông do người Hoa xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm), chùa Phước Thạnh (Ninh Phước), Thiền viện Trúc lâm Viên ngộ (Ninh Hải); làm việc với Ban quản lý di tích Đình Văn Sơn, Đình Tấn Lộc (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) và Đình Tri Thủy (Ninh Hải) về công tác phát triển điểm đến du lịch văn hóa tâm linh.

Qua chuyến khảo sát, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch sẽ kết hợp với các công ty lữ hành tổ chức một số tuyến du lịch gắn với văn hóa tâm linh, góp phần mở rộng, liên kết các loại hình du lịch và quảng bá tiềm năng du lịch ở tỉnh ta.