Anh Nguyễn Tấn Quốc làm kinh tế giỏi

(NTO) Anh Nguyễn Tấn Quốc, 42 tuổi (thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc) vươn lên làm giàu nhờ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

 
Anh nguyễn Tấn Quốc bên máy gặt đập liên hợp.

Trước đây, gia đình anh Quốc canh tác hơn 5 ha ruộng lúa, đào ao nuôi cá và trồng 5 sào rau xung quanh nhà. Nhờ chịu khó và biết áp dụng khoa học-kỹ thuật nên năng suất cây trồng đạt cao. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài” anh dành dụm vốn mua 20 con bò nái sinh sản về nuôi. Số tiền thu được từ trồng trọt và chăn nuôi anh đầu tư vào cơ giới hóa. Năm 2013, anh mua máy gặt đập liên hợp KUBOTA (Nhật Bản) với giá 530 triệu đồng và máy cày MTZ trên 80 triệu đồng để phục vụ cho nông dân tại địa phương… Mỗi vụ anh nhận thu hoạch khoảng 100 ha lúa, sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi năm gia đình anh thu nhập hơn 200 triệu đồng và tạo việc làm cho 5 lao động. Nhờ vậy, gia đình anh có cuộc sống ổn định và vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.