• " Lễ hội mưa" Đà Lạt
  • (NTO) Từ ngày 7 đến 10-8, “Lễ hội Mưa phố núi” được tổ chức tại Đà Lạt với chủ đề “Quyến rũ Mưa Đà Lạt”. Đây là chương trình hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt. Đà Lạt - thành phố ôn đới như “Hàn thử biểu” thời tiết quốc gia.
  • Bất kỳ nơi nào ở Việt Nam có áp thấp nhiệt đới hoặc bão, Đà Lạt đều có mưa. Mùa mưa, ở xứ ngàn hoa này thường kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10), lượng mưa khoảng 1.700mm/năm. Mưa Đà Lạt nhẹ nhàng, rả rích, êm ái tạo cơ hội cho những người đang yêu thổ lộ tình yêu và bao điều muốn nói. Với mục đích “biến” Mưa thành sản phẩm du lịch Đà Lạt, là ý tưởng mới mẻ, lãng mạn và độc đáo. "Đợi Mưa" là chương trình mở màn, được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên và một số nhà hàng, khách sạn. Sự kiện này, tạo ấn tượng cho du khách khi thưởng thức ly cà phê thơm ngon, ly rượu vang chát nồng bên hồ Xuân Hương, và lắng nghe những bản nhạc trữ tình, du dương đâu đó về Đà Lạt. Tiếp nối, là Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Lãng mạn Mưa Đà Lạt” của các Nhiếp ảnh gia phố núi tại hoa viên Thủy Tạ, lãng mạn và tinh tế. Ngoài ra, công chúng và du khách còn được tham gia các “trò chơi trong mưa”, ngắm nhìn “Đà Lạt trong mưa” bằng xe ngựa, xe đạp đôi, xe đạp nước (thiên nga), trình diễn ô (dù) và thời trang mưa... đầy ấn tượng, vui vẻ, khó quên. Hy vọng “Lễ hội Mưa phố núi” sẽ mang đến cho quý vị nhiều trải nghiệm bất ngờ, lãng mạn và thú vị!