Thuận Nam: Xét xử vụ án chống người thi hành công vụ

(NTO) Ngày 1-8, tại Hội trường UBND xã Phước Ninh, TAND huyện Thuận Nam đã đưa ra xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với các bị cáo: Dương Văn Phước (SN 1959), Đỗ Văn Đức (SN 1949), Nguyễn Văn Song (SN 1946), Dương Thủ Đức (SN 1987), Dương Thủ Hiền (SN 1993) và Dương Chí Dũng (SN 1995), cùng ngụ tại thôn Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2, xã Phước Dinh.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ 30 ngày 20-3 tại khu vực Công ty TNHH MTV Quang Thuận triển khai dự án khai thác tận thu titan thuộc địa bàn thôn Sơn Hải 1, Dương Văn Phước, Đỗ Văn Đức và Nguyễn Văn Song đã trực tiếp đứng ra kích động người khác và cùng với Dương Thủ Đức, Dương Thủ Hiền và Dương Chí Dũng dùng vũ lực tấn công Tổ công tác thuộc lực lượng Công an huyện Thuận Nam đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và làm bị thương 4 chiến sĩ Công an. Hành vi của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự trị an nên cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm làm gương cho người khác.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy nhiên xét thấy các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và đã thành khẩn nhận tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Văn Phước 22 tháng tù giam; các bị cáo Đỗ Văn Đức, Nguyễn Văn Song 20 tháng tù (hưởng án treo) và các bị cáo Dương Thủ Đức, Dương Thủ Hiền, Dương Chí Dũng 15 tháng tù (hưởng án treo).