Công đoàn Các Khu công nghiệp: Kỷ niệm ngày truyền thống và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(NTO) Ngày 16-7, Công đoàn Các Khu công nghiệp tổ chức hội nghị kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014); triển khai nhiệm vụ công đoàn và phong trào CNVC- LĐ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử của Công đoàn Việt Nam qua 85 năm hình thành và phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức công đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận động giai cấp công nhân- lao động tích cực tham gia thi đua yêu nước; đấu tranh vì lợi ích giai cấp công nhân, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kỷ niệm cương cho các cá nhân xuất sắc.

Cùng với tổ chức công đoàn của cả tỉnh, CĐCKCN luôn củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền; tham gia tích cực công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

6 tháng đầu năm, CĐCKCN đã tổ chức trao tặng 1 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho CN-LĐ nghèo; chỉ đạo các CĐCS tham mưu với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3.590 lao động; 22/26 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể…

6 tháng cuối năm, CĐCKCN tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, chăm lo đời sống cho người lao động, đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua lao động, điển hình là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, Lãnh đạo LĐLĐ đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 7 cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc.