Đoàn Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng làm việc với Vùng Cảnh sát biển 3

Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Sáng 15-7, đoàn công tác Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng do Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Vùng Cảnh sát biển 3.

Thay mặt Đảng uỷ, Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3, Đại tá Lê Xuân Thanh Chỉ huy trưởng báo các với đoàn những nội dung cơ bản như: Thực trạng tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng của lực lượng Cảnh sát biển, Vùng Cảnh sát biển 3, trang bị kỹ thuật của đơn vị, kiến nghị, đề xuất những hạn chế, bất cập.

 

Tình hình địa bàn nơi đơn vị đóng quân, khu vực biển mà đơn vị được phân công quản lý cũng như tình hình trên biển hiện nay, tình hình an ninh, trật tự, an toàn, trên biển; công tác phối hợp với các lực lượng khác trong công tác tuyên truyền, ngăn cản, xua đuổi giàn khoan Hải Dương 981 cùng các tàu hộ tống của Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam; tình hình ngư dân khi đánh bắt, khai thác thuỷ hải sản trên vùng biển của Việt Nam bị lực lượng tàu Trung Quốc bắt giữ trái phép, đập phá tài sản, ngăn cản không cho khai thác thuỷ hải sản.

Thay mặt đoàn công tác Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Phó Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng nhấn mạnh: Cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển; là lực lượng quan trọng được nhân dân tin tưởng. Vì vậy trong thời gian tới cần phát huy kết quả đã đạt được, động viên ngư dân kiên trì bám biển sản xuất, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc. Đồng thời, Viện cũng ghi nhận những khó khăn của đơn vị và đề xuất Bộ Quốc phòng có cơ chế, chính sách hợp lý.

Nguồn vov.vn